Truy tìm ô tô cán chết nữ sinh rồi bỏ chạy

ANTĐ - Khoảng 16h ngày 4-6 trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, Hà Nam xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, khiến một nữ sinh viên chết thảm. Điều đáng nói là chiếc xe ô tô đâm chết nạn nhân đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Nhiều người tại hiện trường vụ tai nạn cho hay, vào thời gian đó một người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi điều khiển chiếc xe máy mang BKS 18X1 - 0562 chở phía sau một cô gái đi hướng Hà Nam - Hà Nội. Khi đến đoạn đường nói trên thì gặp một chiếc xe ô tô không người lái đỗ bên lề làn đường xe máy, người đàn ông điều khiển xe máy đánh lái lấn sang bên trái đường thì bất ngờ từ phía sau một chiếc ô tô chưa rõ biển kiểm soát chạy tốc độ cao đâm phải. Cú đâm mạnh khiến 2 người trên xe máy ngã văng xuống đường, cô gái bị bánh xe cán qua chết thảm tại chỗ, người đàn ông bị thương nặng. 

Truy tìm ô tô cán chết nữ sinh rồi bỏ chạy ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn


Điều đáng nói là sau khi gây tai nạn, thay vì dừng lại thì chiếc ô tô nói trên đã rồ ga bỏ chạy khỏi hiện trường theo quốc lộ 1A hướng lên Hà Nội. Thời điểm xảy ra tại nạn có ít người tham gia giao thông qua khu vực này, chỉ một vài người đứng từ xa chứng kiến nên không nhìn thấy biển kiểm soát xe ô tô. 

Danh tính người tử vong sau đó được xác định là chị Lương Thị Thảo (SN 1993, trú tại xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, Nam Định); người điều khiển xe máy bị thương là Lương Ngọc Anh (SN 1973, trú cùng quê), bác ruột của nạn nhân. Được biết, Thảo đang là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội, đang trên đường trở lại trường thì gặp tai nạn thương tâm.

Vụ tai nạn xảy ra, CSGT địa phương đã có mặt để lập biên bản điều tra vụ việc và phối hợp truy tìm chiếc xe ô tô gây tai nạn bỏ trốn.