Trút giận lên nữ bác sỹ, Mourinho đứng trước nguy cơ bị "treo giò" 5 trận

ANTĐ - Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đang xem xét đơn khiếu nại cáo buộc HLV Jose Mourinho có những lời lẽ không phù hợp hoặc thái độ phân biệt giới tính đối với nữ bác sỹ của Chelsea, Eva Carneiro hồi tháng trước. 

Ủy ban kỷ luật của FA đang nghiên cứu băng hình ghi lại vụ việc giữa Mourinho và Carneiro, sau khi một thành viên của công chúng gửi lời than phiền về ngôn ngữ mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha sử dụng. Sự cố xảy ra trong trận mở màn Premier League của Chelsea, tiếp đón Swansea tại Stamford Bridge vào ngày 8-8. Tuy nhiên, cuộc “khẩu chiến” này chưa đến mức bị đưa ra truy tố.

Theo quy định của FA, các quan chức, HLV hay thành viên trong BHL sẽ bị trừng phạt nếu có hành vi “sử dụng ngôn ngữ lăng mạ, xúc phạm bằng lời hoặc cử chỉ” hướng vào một ai đó.

Sau sự cố tại sân Stamford Bridge, Carneiro đã bị loại khỏi thành phần BHL cùng với bác sỹ Jon Fearn, không được góp mặt trong các buổi tập luyện, trận đấu hoặc đi vào khách sạn của đội bóng.

Tranh cãi xảy ra khi Carneiro vào sân chữa trị cho tiền vệ Eden Hazard. Theo Mourinho, cảm quan cho thấy ngôi sao người Bỉ không bị chấn thương nghiêm trọng, điều có nghĩa các bác sỹ không nhất thiết phải vào sân chữa trị ngay lập tức. Việc Carneiro chữa trị cho Hazard khiến Chelsea có thời điểm chỉ còn 9 người trên sân trong bối cảnh thủ môn Thibaut Courtois phải nhận thẻ đỏ từ đầu hiệp 2.   

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, Mourinho nhấn mạnh, các bác sỹ của Chelsea phải nhạy cảm với trận đấu để có những hành động phù hợp.

Các nguồn tin ở Anh tiết lộ Carneiro sắp sửa được khôi phục công việc trước đây, giữa những tin đồn cho rằng nữ bác sỹ này yêu cầu trở lại khu tập huấn Cobham vào hôm nay (18-9). Nếu mọi chuyện thuận lợi, Carneiro sẽ trở lại thành phần BHL của Chelsea trong trận derby thành London với Arsenal vào ngày mai (19-9).

Trước đó, Carneiro đã lên tiếng đe dọa đưa Mourinho ra tòa nếu công việc của cô không được giải quyết một cách thỏa đáng.