Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm: “Tuyển thủ U23 không được phép gặp người lạ“

ANTĐ - Không được gặp người lạ, hạn chế sử dụng điện thoại, nghiêm túc chấp hành quy định của đoàn... là những yêu cầu mà lãnh đạo U23 Việt Nam yêu cầu các cầu thủ phải thực hiện, nhất là sau vụ cảnh sát Singapore bắt giữ các nghi phạm bị tình nghi dàn xếp tỷ số một trận đấu ở SEA Games 28.

Tờ Straits Times (Singapore) hôm qua (30-5) đưa tin, giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn Bóng đá Đông Timor, đồng thời là trưởng đoàn bóng đá của nước này tại SEA Games 28, Orlando Marques Henriques Mendes bị cảnh sát Singapore bắt giữ vì nhận 15.000 USD để dàn xếp tỉ số trận đấu giữa U23 Malaysia gặp U23 Đông Timor, diễn ra tối 30-5. Cùng bị bắt còn có 3 nghi can khác. Vụ việc làm dấy lên lo ngại tiêu cực ở môn bóng đá nam của đại hội.

Bên lề buổi tập chiều nay 31-5 của tuyển U23 Việt Nam, Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm đã có những chia sẻ xung quanh vấn đề "nóng" này. Ông Lâm nói: "Singapore vốn là địa bàn phức tạp của cá độ thế giới. Vì vậy, khi biết đại hội tổ chức tại đây, chúng tôi đã có sự chuẩn kỹ trước, kỹ càng về công tác an ninh, đặc biệt là việc bảo vệ cầu thủ tránh xa những tiêu cực".

Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm: “Tuyển thủ U23 không được phép gặp người lạ“ ảnh 1

Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm (phải) và HLV Miura quan sát một buổi tập của U23 Việt Nam

Nói về vụ việc vừa xảy ra với trận U23 Đông Timor - U23 Malaysia, hai đội bóng nằm cùng bảng với U23 Việt Nam, Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm bày tỏ: "Chúng tôi không bị ảnh hưởng nhiều từ vụ việc, nhưng cũng không thể lơ là. Lãnh đạo đội đã nhắc nhở các cầu thủ thực hiện nghiêm túc theo các quy định của đoàn. Cụ thể, các cầu thủ không được phép tiếp xúc người lạ. Ngay cả gặp người thân, gia đình cũng chỉ được gặp ở khách sạn. Việc sử dụng điện thoại cũng phải rất hạn chế...". Ông Lâm đánh giá hiện chưa có biểu hiện khác thường nào từ các thành viên đội tuyển.

"Toàn đội đều đang cố gắng tập luyện chuẩn bị cho trận gặp U23 Malaysia. Tôi nghi đội bạn cố tình giữ quân ở trận thắng Đông Timor để tung hết sức cho trận gặp U23 Việt Nam tới. Vì vậy, toàn đội phải thể hiện nỗ lực cao nhất trong từng trận đấu", Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm nói về trận quyết đấu vé bán kết với U23 Malaysia vào tối 2-6 tới.

U23 Việt Nam hăng say tập luyện


Được nghỉ một ngày xả hơi nên khi bước vào tập luyện trở lại vào chiều nay (31-5), các tuyển thủ U23 Việt Nam đều rất hưng phấn, thực hiện nghiêm túc các giáo án của ban huấn luyện đề ra. Ở buổi tập này, HLV Miura chủ yếu cho học trò tập đưa bóng từ 2 biên vào để dứt điểm, kết hợp rèn các pha chống bóng bổng cho hàng thủ. Suốt buổi tập, ông Miura liên tục tạm dừng để thị phạm, nhắc nhở và sửa chữa từng động tác cho học trò. Với chấn thương bàn chân, hậu vệ Tấn Tài đã phải nghỉ hết giải. Quân số U23 Việt Nam hiện chỉ còn 19 người, trong đó tiền đạo Văn Toàn bị đau vẫn chưa thể ra sân. Ở buổi tập chiều nay, trung vệ Mạnh Hùng bị căng cơ phải tập riêng. Tối 2-6 tới, U23 Việt Nam bước vào lượt trận thứ 2 môn bóng đá SEA Games 28 gặp U23 Malaysia. Đây là trận đấu quyết định tới tấm vé bán kết của cả 2 đội.