Trung vệ Hàn Quốc đi vào lịch sử Serie A

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trung vệ Kim Min-jae trở thành người Hàn Quốc đầu tiên và là người châu Á thứ hai trong lịch sử giành chức vô địch Serie A.

Rạng sáng 5-5, Napoli chính thức vô địch Serie A 2022/23 sớm 5 vòng đấu sau khi hòa 1-1 trên sân Udinese. Sau 33 trận, đội bóng xứ Naples có 80 điểm và hơn Lazio 16 điểm. Đây là chức vô địch quốc gia thứ ba trong lịch sử của Napoli, và là lần đầu tiên kể từ mùa 1989/90, khi Diego Maradona còn thi đấu.

Trung vệ Kim Min-jae
Trung vệ Kim Min-jae

Ngoài HLV Luciano Spalletti, tiền đạo Victor Osimhen và tiền vệ Khvicha Kvaratskhelia, ngôi sao sáng nhất trên hành trình đăng quang của Napoli chính là Kim Min-jae, trung vệ Hàn Quốc mới chuyển đến hồi đầu mùa chỉ với 18 triệu euro.

Kim đã chơi hay ngoài mong đợi ở vị trí mà Kalidou Koulibaly (sang Chelsea) để lại. Trung vệ người Hàn Quốc thi đấu 32 trận tại Serie A, ghi 2 bàn và đóng góp 2 kiến tạo. Kim và đồng đội giúp Napoli chỉ nhận 23 bàn thua sau 33 vòng, trở thành hàng thủ vững vàng nhất nước Ý.

Với việc lên ngôi ở Serie A, Kim Min-jae trở thành cầu thủ Hàn Quốc đầu tiên nhận vinh dự này. Anh cũng là cầu thủ châu Á thứ hai giành Scudetto, sau Hidetoshi Nakata (Nhật Bản, AS Roma).

Nếu tính 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, Kim Min-jae là cầu thủ Hàn Quốc thứ hai lên ngôi ở giải quốc nội sau Park Ji-sung ở Man United.

Hiện giá trị chuyển nhượng của Kim đã lên tới 50 triệu euro. Rất nhiều CLB đang hào hứng với việc chiêu mộ tuyển thủ Hàn Quốc, trong đó nổi bật có Man City và MU.