Trúng tên lửa, tàu chở hàng bốc cháy ở Vịnh Aden

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cơ quan Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết, một tàu bốc cháy sau khi bị trúng hai tên lửa ở Vịnh Aden vào ngày 22-2.
Vụ tấn công xảy ra cách Aden, Yemen 70 hải lý

Vụ tấn công xảy ra cách Aden, Yemen 70 hải lý

Theo UKMTO, cơ quan giám sát do Hải quân Anh điều hành, vụ tấn công xảy ra cách Aden 70 hải lý và lực lượng liên quân đang ứng phó. Một cuộc điều tra đang được tiến hành. Đến nay chưa có thông tin chính thức về mức độ thiệt hại của tàu cũng như thương vong.

Theo hãng tin AP, dữ liệu theo dõi tàu cho thấy đây là tàu chở hàng treo cờ Palau có tên Islander khởi hành từ Thái Lan đến Ai Cập. Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Đầu tuần này, lực lượng Houthi tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một tàu chở hàng của Israel, một số tàu chiến của Mỹ và một tàu của Anh.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, họ đã tiến hành “các cuộc tấn công tự vệ” nhằm vào các tên lửa của Houthi và một bệ phóng chuẩn bị bắn từ Yemen về phía Biển Đỏ vào ngày 21-2. Theo CENTCOM, loại vũ khí này “là mối đe dọa cận kề đối với các tàu thương mại và tàu Hải quân Mỹ trong khu vực”.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh nhóm phiến quân Houthi gia tăng những cuộc tấn công vào các tàu ở Biển Đỏ và Vịnh Aden. Nhóm vũ trang kiểm soát phần lớn Yemen này đã nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại để đáp trả hoạt động quân sự của Israel ở Dải Gaza, bắt đầu vào tháng 10-2023. Mỹ và Anh đã thành lập liên minh quốc tế để bảo vệ tuyến hàng hải trong khu vực.