Trung Quốc tiếp tục gây căng thẳng

ANTĐ - Phát biểu tại Hội nghị các Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc – ASEAN ở Thủ đô Nay Pyi Taw, Myanmar, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 9-8 ngang ngược tuyên bố Trung Quốc quyết không thay đổi quan điểm lập trường về chủ quyền lãnh hải và các lợi ích của nước này ở Biển Đông, đồng thời bác bỏ đề nghị của Mỹ về việc làm giảm căng thẳng và không có các hành động khiêu khích ở vùng biển chiến lược quan trọng này.

 Ông Vương Nghị ngang nhiên nói rằng căng thẳng gia tăng ở Biển Đông đã bị thổi phồng, cho nên những đề nghị về việc tránh làm phức tạp và leo thang thêm căng thẳng là không cần thiết.

Trước đó 1 ngày, tại Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định, căng thẳng gia tăng trong tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông không chỉ ảnh hưởng tới các nước trong khu vực, tới Mỹ mà còn ảnh hưởng tới cả thế giới.