Trung Quốc tiếp tục đưa tàu tới quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư

ANTĐ - 3 tàu Hải giám của Trung Quốc tiếp tục đi vào khu vực lãnh hải của Nhật Bản gần quần đảo Senkaku hay Điếu Ngư theo cách gọi của Trung Quốc tranh chấp trên biển Hoa Đông, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản ngày 21-1 cho biết. Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi Trung Quốc lên tiếng chỉ trích những bình luận của Mỹ được xem là ủng hộ Nhật Bản liên quan đến tranh chấp lãnh thổ. 

Tàu hải giám Trung Quốc tại khu vực gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ngày 19-1

Tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã phát hiện tàu hải giám của Trung Quốc tại khu vực cách một trong các đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư khoảng 22km về phía đông nam vào lúc 7h (giờ địa phương) ngày 21-1 và lưu lại trong khoảng 15 phút. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã yêu cầu tàu của Trung Quốc rời khỏi vùng lãnh hải của Nhật Bản. 

Trung Quốc thường xuyên đưa tàu tới vùng biển xung quanh Senkaku/Điếu Ngư kể từ khi Nhật Bản quốc hữu hóa một số đảo trong quần đảo này hồi tháng 9-2011. Lần gần đây nhất, tàu tuần tra của Trung Quốc được phát hiện tại khu vực này vào ngày 19-1.

Liên quan đến tranh chấp lãnh thổ trên biển Hoa Đông giữa Nhật Bản và Trung Quốc, ngày 20-1, Bắc Kinh tuyên bố “rất không hài lòng” về những phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngầm cảnh báo Trung Quốc chớ nên thách thức quyền kiểm soát của Nhật Bản đối với quần đảo trên biển Hoa Đông này. Ngay sau đó, Nhật Bản đã bày tỏ “vô cùng đáng tiếc” về phản ứng trên của Trung Quốc. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 21-1 nói rằng, bình luận của bà Hillary cho thấy thái độ rõ ràng của Mỹ về liên minh an ninh Nhật - Mỹ. Chính phủ Nhật Bản đánh giá cao và hoan nghênh bình luận này của bà Hillary. Ông Suga cũng đồng thời khẳng định quần đảo Senkaku là lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản.

Trước đó, hôm 18-1, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố Mỹ công nhận quyền quản lý của Nhật Bản đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và quần đảo này nằm trong phạm vi điều chỉnh của Hiệp ước an ninh Nhật - Mỹ, do vậy Mỹ phản đối bất cứ hành động đơn phương nào nhằm làm suy yếu sự kiểm soát của Tokyo đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.