Trung Quốc tịch thu dầu lạc “bẩn”

ANTĐ - Nhà chức trách tại Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã thu giữ gần 600 sản phẩm dầu lạc giả và kém chất lượng có nguy cơ gây vô sinh sau khi kiểm tra tại một số khu chợ tại tỉnh này.

Tất cả các sản phẩm dầu lạc bị tịch thu đều được sản xuất tại nhà máy thực phẩm Yonglong ở thị trấn Zhongtang. Giới chức đã tiến hành kiểm tra sau khi một phóng viên của tờ Southern Metropolis Daily tháng trước đã bí mật phát hiện nhà máy này xử lý hơn 4 tấn dầu kém chất lượng và có thể gây nguy hại đối với sức khỏe. Nhà máy Yonglong đã trộn dầu nành, dầu cọ không rõ nguồn gốc và dầu hạt bông thô với nhau, thêm hương vị để có mùi giống với dầu lạc. Dầu hạt bông thô nếu không được lọc sẽ rất nguy hiểm bởi nó chứa độc tố gây ảnh hưởng đến tế bào tinh trùng nam giới gây vô sinh. Mỗi can 5 lít dầu lạc được bán với giá 100 NDT, trong khi dầu “rởm” mua tại nhà máy chỉ với giá 2 NTD.