Trung Quốc tăng cường tàu chấp pháp đối phó với Nhật Bản

ANTĐ - Ngày 16-10, tàu “Hải Cảnh 1306” của Trung Quốc đã chính thức biên chế cho Tổng đội Hải giám Bắc Hải trực thuộc phân cục Bắc Hải, Cục hải dương quốc gia nước này.

Được biết, tàu “Hải Cảnh 1306” là tàu chấp pháp hải dương Type 3000 tấn vừa mới đóng xong, đưa vào bàn giao sử dụng cho Cục hải dương quốc gia Trung Quốc. Con tàu này được khởi công đóng vào ngày 23-07-2013, tại nhà máy đóng tàu Hoàng Phố, Quảng Châu. Nó được hạ thuỷ vào ngày 30-04-2014 và hoàn thành việc chạy thử vào ngày 02-09-2014.

Tàu “Hải Cảnh 1306”

Sau khi biên chế, nó có thể sẽ được sử dụng vào việc thực hiện nhiệm vụ chấp pháp hải dương ở khu vực biển có quần đảo Điếu Ngư/Senkaku đang tranh chấp với phía Nhật Bản. Phân cục Bắc Hải là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý hành chính hải dương khu vực biển Bột Hải và Hoàng Hải, khá gần với quần đảo này.

Theo tìm hiểu, tàu “Hải Cảnh 1306” có tính năng rất nổi trội, hoạt động linh hoạt, khả năng kháng gió rất mạnh, đồng thời nó được lắp đặt các trang bị chấp pháp tiên tiến. Tàu  hải cảnh này có thể sẽ phát huy được vai trò quan trọng trong việc tăng cường khả năng chấp pháp hải dương và sự vụ trên biển của Trung Quốc.