Ngoại trưởng Nhật Bản:

Trung Quốc tăng cường quân sự là mối đe dọa khu vực

ANTĐ - Ngày 24-3, phát biểu trên kênh truyền hình Quốc gia NHK, ông Fumio Kishida, Ngoại trưởng Nhật Bản cho biết, việc tăng sức mạnh quân sự của Trung Quốc, trong đó có việc tăng chi tiêu quốc phòng nhằm tăng cường hơn nữa của Lực lượng Hải quân Trung Quốc không chỉ là mối đe dọa đối với Nhật Bản mà toàn bộ khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tàu chiến Trung Quốc trong một cuộc tập trận trên Biển Hoa Đông

Ông Kishida nói: “Những dự án chi tiêu quốc phòng không rõ ràng và việc lấn chiếm lãnh hải của Trung Quốc không chỉ là mối đe dọa của Nhật Bản mà còn đối với cả khu vực”. Đồng thời, ông Kishida cũng nêu rõ quan điểm của Nhật Bản đối với Trung Quốc rằng, ông hy vọng cuộc họp thượng đỉnh 3 bên (Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản) được tổ chức thường niên vào tháng 5 tới tại Hàn Quốc, 2 nhà lãnh đạo của Trung Quốc, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, có thể diễn ra bên lề cuộc họp thượng đỉnh này.

“Chúng tôi hy vọng sẽ tìm kiếm tiếng nói chung với Trung Quốc trong cuộc họp thượng đỉnh 3 bên sắp tới” – ông Kishida nói và khẳng định Nhật Bản luôn luôn mong muốn đối thoại với Trung Quốc thông qua cuộc gặp mặt của các nhà lãnh đạo hàng đầu của 2 nhà nước để hiểu rõ hơn và giảm căng thẳng liên quan tranh chấp đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Phát biểu của Ngoại trưởng Fumio Kishida được đưa ra trong bối cảnh nhiều nguồn tin cho rằng Mỹ và Nhật đang thảo luận các phương án dự phòng trường hợp xấu nhất trong cuộc tranh chấp lãnh thổ hiện nay giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Trong đó, có cả việc tái chiếm các hòn đảo ngoài Biển Hoa Đông nếu Bắc Kinh có hành động lấn chiếm.