- Nga sẵn sàng đối thoại tìm giải pháp hòa bình cho xung đột ở Ukraine
- Liên hợp quốc thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt xung đột Nga-Ukraine
![]() |
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning |
Tuyên bố trên được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning đưa ra ngày 22-6-2023. Bà Ning nói rằng Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực nhằm giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao.
Theo bà Mao Ning, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên, bao gồm các nước châu Phi, để chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng, đàm phán và đối thoại là cách duy nhất để thoát khỏi cuộc khủng hoảng.
Tuy nhiên, Giáo sư Victor Gao tại Đại học Soochow nói rằng chừng nào Mỹ còn can dự vào cuộc xung đột, việc đạt được hòa bình ở Ukraine sẽ “rất, rất khó khăn”.
Vào cuối tuần trước, phái đoàn 7 nước châu Phi do Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa dẫn đầu đã đến Ukraine và Nga như một phần trong nỗ lực chấm dứt xung đột giữa hai nước.
Các nhà lãnh đạo đã đề xuất kế hoạch 10 điểm bao gồm giảm leo thang xung đột từ cả 2 phía, xuất khẩu ngũ cốc không bị cản trở qua Biển Đen, thả tù nhân chiến tranh và đưa trẻ em trở về quê hương của chúng.
Đây là lần đầu tiên châu Phi tham gia vào các nỗ lực hoà giải giữa Nga và Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 2-2022.