Trung Quốc "mắng ngược" Hàn Quốc vụ chìm tàu tuần tra

ANTD.VN - Trung Quốc vừa lên tiếng bác bỏ phản đối của Hàn Quốc về vụ một tàu tuần tra của Hàn Quốc bị một tàu cá Trung Quốc đâm chìm hồi tuần trước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 12-10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang cho biết, nhà chức trách nước này khẳng định, nơi xảy ra vụ việc là một khu vực theo thỏa thuận đánh bắt song phương, nên hành động thực thi pháp luật của Hàn Quốc là không có cơ sở.

Ông Geng nhấn mạnh rằng, thông qua các kênh ngoại giao, Trung Quốc đã yêu cầu Hàn Quốc xử lý vụ việc một cách hợp lý.

Ông này cũng lên án tuyên bố của Hàn Quốc vào hôm thứ 11-10 rằng Seoul có kế hoạch nới lỏng các quy định về sử dụng vũ khí, chẳng hạn như pháo trên tàu tuần tra, để trấn áp các hoạt động đánh cá bất hợp pháp.

Ông Geng cho rằng, hành động như vậy sẽ không giải quyết được vấn đề gì mà chỉ làm trầm trọng thêm tình hình.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định, hành động của Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển.