Trung Quốc kiểm tra tàu đánh cá gần Senkaku/Điếu Ngư

ANTĐ - Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, nhân viên từ các tàu tuần tra của Trung Quốc đã kiểm tra các tàu đánh cá Trung Quốc ở vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư - tâm điểm tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản và Trung Quốc

Vụ việc diễn ra vào sáng 21-11, khi các nhân viên từ 2 tàu của Trung Quốc đã lên 5 tàu đánh cá của nước này ở cách đảo Kuba thuộc quần đảo Senkaku khoảng 70 km.

Phía Nhật Bản cho biết, đã cảnh báo các tàu tuần tra Trung Quốc rằng Nhật Bản không cho phép nước ngoài thi hành luật về đánh bắt cá ở vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Hồi tháng 8 vừa qua, Trung Quốc cũng có động thái tương tự gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Nhật Bản kiểm soát quần đảo này, nhưng Trung Quốc và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền. Chính phủ Nhật Bản khẳng định quần đảo này là phần không thể tách rời của lãnh thổ Nhật Bản, trên cả phương diện lịch sử lẫn luật pháp quốc tế.