Trung Quốc - Đài Loan và cuộc hội đàm lịch sử giữa 2 bờ eo biển

ANTĐ - Hôm 11-2, Trung Quốc và Đài Loan đã bắt đầu cuộc hội đàm chinh thức cấp cao đầu tiên giữa hai bờ eo biển, kể từ khi kết thúc cuộc nội chiến năm 1949.

Cuộc hội đàm giữa ông Vương Úc Kỳ, chủ nhiệm Ủy ban Đại lục của đảo Đài Loan cùng đoàn đại biểu và người đồng cấp Trung Quốc - thứ trưởng ngoại giao, chủ nhiệm Văn phòng các sự vụ Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc Trương Chí Quân, diễn ra tại khách sạn Tử Kim Sơn Trang, ngoại ô thành phố Nam Kinh - thủ phủ của tỉnh Giang Tô. Dự kiến, sự kiện này sẽ kéo dài trong vòng bốn ngày, đến hết ngày 14-2.

Cơ quan thông tấn của Đảng Cộng Sản Trung Quốc đánh giá, chuyến thăm này là một "bước đột phá" trong quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan. Chưa tính đến những cuộc hội đàm cấp cao trong tương lai gần, cuộc họp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo cho thấy nỗ lực của cả hai bên trong việc hàn gắn vết thương chia rẽ. Đây còn là kết quả của nhiều năm nỗ lực bình thường hóa quan hệ giữa 2 bờ eo biển.

Năm 1949, sau khi kết thúc cuộc nội chiến, Đài Loan tách khỏi đại lục. Tuy nhiên, Trung Quốc luôn tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể chia cắt của mình và để ngỏ khả năng thu hồi hòn đảo này bằng vũ lực.

Trung Quốc - Đài Loan và cuộc hội đàm lịch sử giữa 2 bờ eo biển ảnh 1

Thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc Trương Chí Quân (phải) và chủ nhiệm Ủy ban Đại lục của Đài Loan Vương Úc Kỳ


Quan hệ 2 bờ eo biển được cải thiện đáng kể từ khi ông Mã Anh Cửu được bầu làm lãnh đạo hòn đảo này vào năm 2008. Một thỏa thuận khung về hợp tác kinh tế được ký kết đã đặt một dấu mốc quan trọng trên con đường làm tan băng trong quan hệ giữa Đài Loan và Đại Lục.

Mặc dù vậy, Bắc Kinh và Đài Bắc vẫn không có quan hệ ngoại giao chính thức vì Trung Quốc luôn khẳng định, là một phần lãnh thổ của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Đài Loan không phải là một quốc gia độc lập. Cuộc đối thoại lần này được coi là “lịch sử” vì nó đánh dấu sự tiếp xúc chính thức đầu tiên giữa Bắc Kinh và Đài Bắc sau 65 năm hòn đảo này tách khỏi Trung Hoa đại lục

Theo Tân Hoa Xã, Bắc Kinh và Đài Bắc và đã đồng ý mở văn phòng đại diện ở hai bên càng sớm càng tốt, nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế hơn nữa và “xử lý thích hợp” vấn đề chăm sóc sức khỏe cho du học sinh hai bên.

Giới quan sát đang theo dõi liệu cuộc gặp lần này có mở đường cho cuộc hội đàm cấp cao giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu hay không. Tuy nhiên, dù được đánh giá là mang tính lịch sử, các chuyên gia vẫn cho rằng cuộc hội đàm lần này chỉ mang tính biểu tượng và xây dựng lòng tin chứ chưa thể đạt được những tiến bộ mang tính bước ngoặt.