Trung Quốc chấp nhận nối lại đối thoại với Mỹ về an ninh mạng

ANTĐ - Vào ngày 23-6 vừa qua tại một cuộc họp cấp cao được tổ chức tại Washington, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc, ông Dương Khiết Trì cho biết, trong tương lai, Bắc Kinh sẽ hợp tác với Mỹ và một số quốc gia khác về các vấn đề an ninh mạng.

Cụ thể, trong cuộc đối thoại về chiến lược và kinh tế song phương, ông Dương khẳng định đây là một vấn đề hết sức quan trọng, theo đó sự hợp tác này diễn ra trên nền tảng “cởi mở” và thể hiện mong muốn cuộc đối thoại sẽ kết thúc tốt đẹp.

Được biết, cuộc họp có sự tham gia của hơn 400 nhà chức trách Trung quốc và 8 đại diện từ nội các Mỹ.

Bất chấp nhiều khúc mắc, Bắc Kinh đã sẵn sàng nối lại quan hệ với Mỹ về hợp tác bảo vệ an ninh mạng

Tuy nhiên, trước đó người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Lu Kang đã nói rằng: “Đây là vấn đề mà Mỹ và Trung Quốc đã từng có nhiều cuộc đối thoại thành công trong quá khứ. Nhưng sau đó vì những lí do mà mọi người đều biết, và hiển nhiên không phải do phía Trung Quốc, mà cuộc đối thoại thường niên buộc phải dừng lại”.

Vào năm ngoái, Bắc Kinh đã rút khỏi nhóm hợp tác song phương với Mỹ về bảo vệ an ninh mạng sau khi Washington buộc tội 5 sĩ quan quân đội nước này đã tấn công vào hệ thống mạng các doanh nghiệp lớn của Mỹ.

Trong bài phát biểu của mình, ông Lu cũng bày tỏ, để cả 2 nước có thể đi đến một khởi đầu mới, Mỹ cần phải “tạo ra một số điều kiện” cần thiết và duy trì an ninh mạng là công việc đòi hỏi sự đoàn kết của nhiều cộng đồng quốc tế vì ngày nay đây là một vấn đề thường xuyên xảy ra.

Lâu nay, an ninh mạng vẫn là một vấn đề khúc mắc giữa Washington và Bắc Kinh, bất chấp mối quan hệ chặt chẽ về mặt kinh tế khi giá trị thương mại 2 chiều năm 2014 đạt 590 tỉ USD.

Vào đầu tháng 6, truyền thông Mỹ vừa tiết lộ một cuộc tấn công mạng vào hệ thống Cơ quan Quản lý nhân sự Mỹ đã xảy ra, ước tính 18 triệu dữ liệu liên quan đến những người đang, đã từng hoặc sẽ trở thành nhân viên liên bang đã bị đánh cắp. Sau vụ việc này, phía Mỹ đã cáo buộc bên đã tài trợ cho hành động trên chính là chính phủ Trung Quốc.