- Phiến quân ở nhiều khu vực đầu hàng, giao nộp vũ khí cho quân đội Syria
- Quốc hội Mỹ ngăn Tổng thống Trump tùy tiện bỏ lệnh trừng phạt Nga
- Dùng kéo đâm 5 người, lao xe vào 9 người đi bộ ở Bắc Kinh
“Quan điểm về bảo vệ an ninh quốc gia của Trung Quốc là không thể thay đổi. Đừng trông cậy vào may mắn hay tưởng tượng ra bất kì điều gì. Việc xoay chuyển một ngọn núi còn dễ hơn đối đầu với quân đội Trung Quốc”, người phát ngôn quân đội Trung Quốc, ông Wi Qian cho hay.
Trung Quốc và nước đồng minh của Ấn Độ là Bhutan đã có tranh chấp chủ quyền khu vực đồng bằng Doklam nằm ở nơi giao cắt giữ 3 nước. Ấn Độ đã ủng hộ việc khu vực này thuộc chủ quyền Bhutan.

Khoảng 3.000 binh lính của Trung Quốc và Ấn Độ đang tập trung tại khu vực Doklam
Căng thẳng giữa Bắc Kinh và New Delhi tăng cao trong tháng 6 vừa qua sau khi Bắc Kinh bắt đầu cho xây một tuyến đường mới ở Doklam. Bhutan đã yêu cầu được Ấn Độ giúp đỡ bằng việc triển khai quân đội đến khu vực này.
Ấn Độ đã cảnh báo Trung Quốc rằng, đoạn đường đang xây là một mối quan ngại an ninh lớn do nó sẽ đưa Trung Quốc vươn tới hành lang Siliguri, nơi kết nối các bang phía đông bắc của Ấn Độ với phần còn lại của đất nước.
Vào đầu tháng 7, Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật kéo dài 11h ở Tây Tạng, không xa so với khu vực tranh chấp. Hiện Trung Quốc và Ấn Độ đang có khoảng 3.000 lính ở mỗi bên tại điểm nóng này.