Trung Quốc cách chức bí thư thành ủy Quảng Châu

ANTĐ - Ban tổ chức trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) hôm nay 30-6 cho biết, ông Vạn Khánh Lương đã bị cách chức Bí thư thành ủy Quảng Châu (thuộc tỉnh Quảng Đông, miền nam nước này).

Ông Vạn Khánh Lương bị cách chức Bí thư thành ủy Quảng Châu

Trước đó, theo thông báo của Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI), ông Vạn Khánh Lương đang bị điều tra vì bị tình nghi “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng và pháp luật” - một cụm từ mô tả những quan chức có hành vi tham nhũng.

Sinh năm 1964, ông Vạn Khánh Lương quê ở huyện Ngũ Hoa, tỉnh Quảng Đông. Ông này từng giữ các chức vụ Bí thư huyện ủy Tiêu Lĩnh, thành phố Yết Dương (Quảng Đông) và Phó chủ tịch tỉnh Quảng Đông trước khi đảm nhận cương vị Bí thư thành ủy Quảng Châu hồi tháng 12-2011. 

Kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề ra chương trình chống tham nhũng cách đây 2 năm, nhiều quan chức đã bị “ngã ngựa” vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”.