Trung Quốc bất ngờ triển khai siêu trực thăng tấn công tới sát biên giới Triều Tiên

ANTD.VN - Những hình ảnh mới nhất cho thấy việc Trung Quốc bố trí siêu trực thăng có sức mạnh đáng gờm nhất trong biên chế quân đội mình tới biên giới Triều Tiên. Đây là một trong những động thái đáng chú ý trong bối cảnh căng thẳng Triều Tiên dâng cao sau cái chết của một sinh viên Mỹ bị cầm tù tại nước này.

Tờ PLA Daily, cơ quan ngôn luận của Quân ủy trung ương Trung Quốc mới đây để lộ hình ảnh cho thấy sự xuất hiện của siêu trực thăng tấn công mạnh nhất của không quân nước này. Điều đáng chú ý là việc triển khai siêu trực thăng này ngay tại căn cứ không quân ở thị xã Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm, vùng Đông Bắc Trung Quốc, địa điểm này chỉ cách Triều Tiên khoảng 1h bay.

Siêu trực thăng WZ-10 của Trung Quốc
Siêu trực thăng WZ-10 của Trung Quốc

Địa điểm trên nằm cách biên giới Trung Quốc-Triều Tiên gần 400 km, được cho là nằm trong phạm vi tác chiến của trực thăng WZ-10; và cách địa điểm Hàn Quốc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) không tới 900 km. Việc triển khai siêu trực thăng và lính dù thiện chiến tại căn cứ này được coi là động thái đề phòng của Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang tại bán đảo Triều Tiên hiện nay.

Trực thăng WZ-10 được thiết kế từ năm 2003, bay thử nghiệm chuyến đầu tiên vào 2012 và được đưa vào sản xuất hàng loạt ngay sau đó. Hiện có khoảng hơn 100 chiếc WZ-10 được biên chế trong Quân đội Trung Quốc. Đây được coi là siêu trực thăng có sức mạnh đáng gờm nhất trong quân đội Trung Quốc.