Trung Quốc: Bão mạnh đe dọa rò rỉ hóa chất độc hại

ANTĐ - Trung Quốc ngày 8-8 đã phải nỗ lực “chiến đấu” với “giặc nước” để ngăn chặn một thảm họa hóa chất có thể xảy ra tại thành phố Đại Liên khi cơn bão nhiệt đới Muifa đổ bộ vào bờ biển phía đông bắc nước này.

Công nhân đang gia cố đê bao nhà máy hóa chất

Người dân địa phương đã được sơ tán, trong khi đó các công nhân và binh sĩ đang chạy đua với thời gian để gia cố, sửa chữa con đê bảo vệ nhà máy hóa chất Phúc Giai Đại ở thành phố cảng Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã bị sóng đánh vỡ, đe dọa làm rò rỉ các loại hóa chất độc hại trong nhà máy. Theo dự báo, bão Muifa sẽ đổ bộ vào tỉnh Liêu Ninh vào tối 8-8.

Cơ quan Phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai tỉnh Liêu Ninh cho biết đã chuẩn bị hàng trăm lều bạt để có thể sẵn sàng làm nơi tránh bão cho hơn 1 triệu người. Ngoài ra, khoảng 6.000 binh lính đã được lệnh sẵn sàng để thực hiện các hoạt động cứu hộ và khắc phục hậu quả khi cơn bão đi qua.

Hàng chục nghìn người dân sống dọc bờ biển phía đông của Trung Quốc cũng đã phải sơ tán do ảnh hưởng của bão. Hãng hàng không quốc gia Trung Quốc đã phải hủy hàng trăm chuyến bay và hơn 20.000 tàu đánh cá đã được lệnh quay vào cảng. Nhà chức trách Trung Quốc lo ngại bão Muifa có thể gây ra tổn thất nặng nề tương tự như cơn bão Saomai hồi năm 2006 - cơn bão tồi tệ nhất mà nước này phải hứng chịu trong vòng 50 năm qua, làm ít nhất 450 người thiệt mạng.

Trước đó, bão Muifa đã đổ bộ vào Hàn Quốc gây mưa lớn, gió mạnh, làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 1 người mất tích. Bão Muifa hiện đang di chuyển về phía bắc với vận tốc 25km/h. Dự báo, sau khi đổ bộ vào tỉnh Liêu Ninh, nó sẽ tiếp tục di chuyển và ảnh hưởng trực tiếp tới CHDCND Triều Tiên.