Trung - Nhật nỗ lực ngoại giao giải quyết tranh chấp lãnh thổ: Chưa có kết quả tích cực

ANTĐ - Trung Quốc và Nhật Bản đang tăng cường các nỗ lực ngoại giao nhằm làm giảm căng thẳng giữa hai nước xung quanh quần đảo tranh chấp trên Biển Hoa Đông. Các  quan chức cấp cao của Trung Quốc và Nhật Bản ngày 25-9 đã có cuộc gặp tại Thủ đô Bắc Kinh để trao đổi lập trường giữa hai bên liên quan tới tranh chấp chủ quyền đảo Điếu Ngư/Senkaku, tuy nhiên, cuộc gặp vẫn chưa đem lại kết quả tích cực.

Tàu Nhật Bản và tàu Đài Loan phun vòi rồng vào nhau

ở quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư sáng 25-9

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tại cuộc gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Chikao Kawai ở Bắc Kinh, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Chí Quân khẳng định Trung Quốc sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động nào vi phạm chủ quyền nước này. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc coi việc Chính phủ Nhật Bản mua lại 3 đảo thuộc quần đảo Điếu Ngư/Senkaku là sự “chà đạp lịch sử và hệ thống luật pháp quốc tế”.

Phát biểu sau cuộc gặp, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Chikao Kawai cho biết hai bên vẫn chưa quyết định liệu có tiến hành hay không cuộc gặp cấp Bộ trưởng Ngoại giao hai nước vào cuối tuần này bên lề khoá họp lần thứ 67 của ĐHĐ LHQ đang diễn ra ở thành phố New York (Mỹ). Ông Kawai cũng từ chối cho biết những nội dung chi tiết của cuộc gặp, song nhấn mạnh hai bên đã nhất trí duy trì liên lạc để cải thiện tình hình hiện nay.

Cũng trong ngày 25-9, Chính phủ Nhật Bản trình Liên hợp quốc văn bản phản đối việc Trung Quốc gửi bản đồ hàng hải tuyên bố tên và tọa độ 17 điểm cơ sở trên quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư mà Trung Quốc đệ trình hồi đầu tháng. 

Trong lúc Trung Quốc và Nhật Bản đang nỗ lực nhằm làm dịu bớt căng thẳng liên quan đến tranh chấp lãnh thổ trên Biển Hoa Đông thì tại vùng biển này đã xảy ra diễn biến mới nhất làm phức tạp thêm tình hình. Sáng 25-9, khoảng 40 tàu cá Đài Loan (bên liên quan đến tranh chấp lãnh thổ cùng với Trung Quốc và Nhật Bản) cùng 12 tàu hộ tống đã đi vào vùng biển tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã phát tín hiệu cảnh báo tàu Đài Loan rời khỏi khu vực này, tuy nhiên, tàu Đài Loan phớt lờ. Ngay sau đó, tàu của Nhật Bản đã phun vòi rồng để đuổi tàu cá Đài Loan khỏi vùng biển trên, nhưng tàu Đài Loan cũng phun vòi rồng đáp trả. Sau màn “đấu vòi rồng”, tàu của Đài Loan đã rời khỏi khu vực này. 

Ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, nhà lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu đã lên tiếng “ủng hộ chiến dịch bảo vệ Điếu Ngư Đài” (tên Đài Loan gọi quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư) của ngư dân Đài Loan và khen ngợi lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan hộ tống tàu cá tới khu vực đảo trên. 

Về phía Nhật Bản, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, ông Osamu Fujimura cho biết, Tokyo thông qua kênh ngoại giao đã yêu cầu Đài Loan ngừng xâm phạm vùng biển của Nhật Bản.