Trực thăng của Liên hợp quốc bị tấn công ở Somalia, có thương vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Các tay súng Al-Shabaab đã tấn công 1 máy bay trực thăng của Liên hợp quốc khi nó buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống vùng đất do nhóm phiến quân này kiểm soát ở Somalia, giết chết 1 hành khách và bắt cóc 5 người khác.
Một chiếc trực thăng của Liên hợp quốc. Ảnh minh họa

Một chiếc trực thăng của Liên hợp quốc. Ảnh minh họa

Bộ trưởng An ninh nội địa bang Galmudug ở miền trung Somalia, Mohamed Abdi Aden Gaboobe, cho biết chiếc trực thăng đã hạ cánh xuống làng Xindheere hôm 10-1 sau khi gặp vấn đề về động cơ.

Ông Gaboobe nói rằng, có 6 người nước ngoài và 1 người Somalia trên máy bay và 1 người đã bị bắn chết khi cố gắng bỏ trốn. 1 người khác mất tích.

Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric xác nhận “đã xảy ra sự cố liên quan đến chiếc trực thăng do Liên hợp quốc ký hợp đồng ở Galmudug”.

Ông Dujarric nói rằng, vì sự an toàn của những người trên máy bay, ông sẽ không cung cấp thông tin chi tiết khác. Theo ông, “các nỗ lực ứng phó đang được tiến hành”.

Một quan chức hàng không cho biết, các chuyên gia y tế và binh sĩ có mặt trên chiếc trực thăng đang trên hành trình tới thị trấn Wisil để thực hiện nhiệm vụ sơ tán y tế. Hiện chưa rõ quốc tịch của các hành khách trên máy bay.

Al-Shabaab đã tăng cường tấn công vào các căn cứ quân sự của Somalia trong những tháng gần đây sau khi nhóm phiến quân này mất quyền kiểm soát một số khu vực nông thôn.

Hiện Al-Shabaab vẫn kiểm soát các khu vực miền nam và miền trung Somalia, tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công ở Thủ đô Mogadishu và những khu vực khác. Bên cạnh đó, nhóm này còn tống tiền người dân và doanh nghiệp với số tiền lên tới thu hàng triệu USD mỗi năm trong nỗ lực áp đặt 1 nhà nước Hồi giáo ở Somalia.

Các tay súng Al-Shabaab

Các tay súng Al-Shabaab

Tình trạng mất an ninh trên diện rộng khiến Liên hợp quốc và các tổ chức nhân đạo khác phải di chuyển khắp Somalia bằng đường hàng không. Phái bộ Liên hợp quốc tại đây cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân ở quốc gia thường xuyên bị hạn hán gây chết người và có một trong những hệ thống y tế kém phát triển nhất thế giới.

Phái bộ Liên hợp quốc cũng hỗ trợ lực lượng gìn giữ hòa bình đa quốc gia của Liên minh châu Phi gồm 19.000 thành viên tại Somalia. Lực lượng này đã bắt đầu rút quân theo từng giai đoạn, với mục đích chuyển giao trách nhiệm an ninh trong những tháng tới cho chính quyền Somalia.

Tháng trước, Chính phủ Somalia hoan nghênh cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí áp đặt lên nước này hơn 3 thập kỷ trước, nói rằng động thái này sẽ giúp hiện đại hóa lực lượng Somalia.