Trò cũ ông Park Hang-seo muốn làm HLV trưởng tuyển Thái Lan

ANTD.VN - Cựu tiền vệ ĐTQG Hàn Quốc, Yoon Jong-Hwan đã nộp đơn ứng cử vào vị trí HLV trưởng ĐTQG và U23 Thái Lan, sau khi người tạm quyền là ông Sirisak Yodyardthai từ chức cách đây ít ngày.

Chiều nay 17-5, tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan - Siam Sports t dẫn nguồn tin từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) tiết lộ tân HLV trưởng ĐTQG và U23 Thái Lan có thể là một người Hàn Quốc.

Siam Sports cho biết thêm, ông Yoon Jong-Hwan sau khi từ chức HLV trưởng CLB Muathong United (nơi thủ môn Đặng Văn Lâm của ĐT Việt Nam đang thi đấu) hôm 12-6, đã nộp đơn ứng tuyển lên FAT.

Siam Sports đưa tin trò cũ của HLV Park Hang-seo là Yoon Jong-Hwan có thể được ký hợp đồng dẫn dắt cả ĐTQG và U23 Thái Lan

Tờ báo này cho hay, nếu được chọn, HLV Yoon Jong-Hwan muốn dẫn dắt ĐTQG Thái Lan tham dự vòng loại World Cup vào tháng 9 tới, và sau đó nắm đội U23 Thái Lan đá vòng chung kết U23 châu Á 2020 được tổ chức ngay tại xứ sở chùa Vàng.

Trước đó, truyền thông Thái Lan cho biết, 2 cựu danh thủ Kiatisak và Totchtawan Sripan đang được cho là trong tầm ngắm của FAT để dẫn dắt “Voi chiến” chuẩn bị cho vòng sơ loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á khởi tranh vào tháng 9. Tuy nhiên giới quan sát cho rằng khả năng FAT mời HLV nội là rất thấp.

Ông Yoon Jong-Hwan sinh năm 1973 (46 tuổi), từng có 40 lần khoác áo ĐTQG Hàn Quốc. Tại World Cup 2002 trên sân nhà, Yoon Jong-Hwan là một trong số 23 cầu thủ Hàn Quốc ở danh sách cuối cùng, dù cầu thủ này sau đó không ra sân phút nào trong 7 trận đấu của ĐTQG Hàn Quốc. Thời điểm đó, dẫn dắt Yoon Jong-Hwan là HLV trưởng Guus Hiddink và trợ lý số 1 Park Hang-seo, người hiện đang làm HLV trưởng ĐT Việt Nam.

Sau khi giải nghệ, ông Yoon Jong-Hwan chuyển sang công tác huấn luyện, làm việc tại các CLB tên tuổi của Nhật Bản và Hàn Quốc trên nhiều cương vị khác nhau. Điểm nhấn là giúp CLB Cerezo Osaka (Nhật Bản) giành cú đúp danh hiệu J-League Cup và Cúp Hoàng đế, đồng thời nhận danh hiệu "HLV của năm" ở J-League năm 2017.

Tuy nhiên thất bại trong việc vực dậy CLB Muangthong United vừa qua khiến tên tuổi của vị HLV sinh năm 1973 ít nhiều bị ảnh hưởng và dư luận, truyền thông Thái Lan đang tỏ ra hoài nghi về năng lực của ông Yoon Jong-Hwan trong trường hợp được FAT ký hợp đồng.