- Đoàn Văn Hậu nói gì về việc 'từ chối đá giải U23 châu Á'?
- Quyết vượt ĐT Việt Nam, Indonesia sở hữu HLV Hàn Quốc từng dự World Cup
- Thầy trò HLV Park Hang-seo trải nghiệm VAR tại giải U23 châu Á
Chiều nay 24-12, đội tuyển nữ quốc gia hội quân trở lại sau SEA Games 30, để chuẩn bị cho vòng loại thứ ba Olympic Tokyo 2020.
HLV Mai Đức Chung cho biết tại cuộc họp đội, ông yêu cầu các học trò phải quên đi tấm HCV SEA Games để tập trung cao độ cho mục tiêu sắp tới là săn vé Olympic.

Tuyển nữ Việt Nam có thêm cơ hội tới Olympic Tokyo sau khi CHDCND Triều Tiên rút
"Giành quyền tham dự Olympic Tokyo là nhiệm vụ không hề đơn giản nhưng chúng ta có thể làm được. Cũng xin báo một tin vui, đó là mới đây CHDCND Triều Tiên đã xin rút, hiện bảng A chỉ còn Hàn Quốc, Việt Nam và Myanmar", HLV Mai Đức Chung cho biết.
Theo điều lệ, hai bảng A và B (Australia, Trung Quốc, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa) sẽ thi đấu vòng tròn một lượt từ ngày 3-2 đến 9-2-2020 để chọn hai đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng play-off. Do CHDCND Triều Tiên đã rút nên chỉ cần thắng Myanmar là tuyển nữ Việt Nam sẽ cầm chắc suất vào vòng play-off.
Ở vòng play-off, đội nhất bảng A sẽ gặp đội nhì bảng B, đội nhì bảng A gặp đội nhất bảng B, thi đấu thể thức lượt đi/về, sân nhà/sân khách được tổ chức vào các ngày 6-3 và 11-3-2020. Hai đội thắng của hai cặp đấu sẽ cùng chủ nhà Nhật Bản đại diện châu Á tham dự Olympic Tokyo 2020.
So với chiến dịch SEA Games, ở lần tập trung này, HLV Mai Đức Chung tiến hành trẻ hóa, chia tay ba cựu bình là Nguyễn Thị Xuyến, Vũ Thị Nhung, Vũ Thị Thúy, đồng thời trao cơ hội cho các gương mặt trẻ từ đội U19 lên như tiền đạo Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Trúc Hương, thủ môn Trần Thị Ngọc Anh.
HLV Mai Đức Chung cùng 25 tuyển thủ sẽ duy trì 2 buổi tập mỗi ngày, tiếp đó đi Quảng Ninh tập thể lực một tuần rồi quay trở lại Hà Nội tập chiến thuật. Sau kì nghỉ Tết Nguyên Đán, đội sẽ lên đường sang Hàn Quốc tham dự vòng loại thứ ba Olymic 2020.