Triều Tiên ủng hộ Donald Trump làm Tổng thống Mỹ

ANTĐ - Trang mạng chịu sự kiểm soát của chính phủ Triều Tiên, DPRK Today mới đây đã lên tiếng ca ngợi ứng viên Tổng thống Mỹ Donlad Trump là "khôn ngoan" và “có tầm nhìn xa trông rộng". 

"Ông Donlad Trump thực sự không phải một người hống hách như mọi người vẫn nghĩ, ông ấy là người khôn ngoan và có thể giúp giải thoát người Mỹ khỏi nguy cơ bị tấn công bởi tên lửa Triều Tiên”, DPRK Today viết.

Cùng lúc đó, tờ báo Triều Tiên chỉ trích đối thủ của ông Trump trong cuộc chạy đua Tổng thống Mỹ - bà Hilary Clinton, là một chính trị gia tối dạ, luôn muốn sử dụng cách đã làm với Iran để giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Ông Donald Trump từng muốn gặp mặt trực tiếp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un 

Cách đây ít lâu, tỉ phú Trump đã đề nghị được nói chuyện trực tiếp với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong – Un về vấn đề hạt nhân và thậm chí còn cho rằng, Mỹ nên rút 75.000 quân đóng tại Nhật Bản và Hàn Quốc để hai nước này "tự bảo vệ mình". 

DPRK Today là một trong nhiều tờ báo chịu sự kiểm soát của chính phủ Triều Tiên. Đây là tuyên bố khá bất ngờ từ một cơ quan ngôn luận của Bình Nhưỡng do trong lần phản ứng trước đó, họ đã từ chối đề nghị gặp gỡ của tỷ phú Trump. Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc, ông So Se Pyong nhận định rằng, lời đề nghị của ông Trump "không chân thành" và đây chỉ là "chiêu trò" trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ.

Triều Tiên hiện đang phải chịu sự trừng phạt của Liên Hợp Quốc sau khi tiến hành các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Hàn Quốc và Mỹ cho biết, những lời kêu gọi của họ để đưa Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán dường như không hề có bất kì tác dụng nào.