Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung nhiên liệu rắn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 15-1, Triều Tiên tuyên bố phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) sử dụng nhiên liệu rắn, như một phần của hoạt động thường xuyên nhằm phát triển các hệ thống vũ khí mạnh mẽ.
Tên lửa của Triều Tiên được phóng đi ngày 14-1-2024

Tên lửa của Triều Tiên được phóng đi ngày 14-1-2024

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), tên lửa mang đầu đạn siêu thanh đã được phóng vào chiều 14-1-2024 nhằm kiểm tra khả năng kiểm soát và ổn định bay của đầu đạn cũng như độ tin cậy của động cơ nhiên liệu rắn của tên lửa. KCNA không tiết lộ khoảng cách, thời gian bay của tên lửa và các chi tiết khác.

Theo KCNA, Tổng cục Tên lửa cho biết, cuộc thử nghiệm là một phần trong “các hoạt động thường xuyên của cơ quan và các viện khoa học quốc phòng trực thuộc nhằm phát triển các hệ thống vũ khí mạnh mẽ”.

Triều Tiên cũng cho biết, vụ thử nghiệm “không ảnh hưởng đến an ninh của bất kỳ quốc gia láng giềng nào và không liên quan gì đến tình hình khu vực”.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc ngày 14-1 thông báo phát hiện vụ phóng từ 1 khu vực trong hoặc xung quanh Bình Nhưỡng vào khoảng 14h55 chiều cùng ngày, và tên lửa đã bay khoảng 1.000 km trước khi rơi xuống biển.

Đây là vụ phóng tên lửa đầu tiên của Triều Tiên kể từ khi phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-18 sử dụng nhiên liệu rắn vào ngày 18-12-2023.

Tên lửa nhiên liệu rắn được cho là khó bị phát hiện trước khi phóng hơn tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng - vốn cần nhiều sự chuẩn bị hơn, chẳng hạn như phun nhiên liệu.

Các quan chức quân sự Hàn Quốc tin rằng, tên lửa IRBM sử dụng nhiên liệu rắn đang được Triều Tiên phát triển có khả năng nhắm tới các căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật Bản và Guam. Tên lửa IRBM có tầm bắn 3.000-5.500 km.

Guam, cách Triều Tiên khoảng 3.000 km về phía Đông Nam, là nơi đặt các căn cứ hải quân và không quân quan trọng của Mỹ.