- Iran dọa nâng tầm bắn tên lửa bao trùm châu Âu
- Arập Xêút mở chiến dịch chống tham nhũng, thu lại 100 tỷ USD
- Cuba tưởng niệm một năm Lãnh tụ Fidel Castro qua đời
“Sự răn đe hạt nhân của chúng tôi là thanh kiếm công lý nhằm vào Mỹ. Châu Á và bất kì quốc gia nào khác trên thế giới không cần lo lắng nếu họ không tham gia vào sự khiêu khích chống lại chúng tôi”, Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tối cao, kiêm Giám đốc Viện thống nhất quốc gia Triều Tiên, ông Ri Jong-hyok phát biểu trong phiên họp của Hội đồng Nghị viện châu Á diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm 26-11.

Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân để đề phòng Mỹ
Theo ông Ri, việc theo đuổi vũ khí hạt nhân để chống lại Mỹ là quyết định chung của người dân Triều Tiên và điều này cũng sẽ giúp bảo vệ hòa bình, an ninh trên bán đảo Triều Tiên cũng như khu vực.
Mặc dù Triều Tiên đã không phóng tên lửa trong 2 tháng qua, tuy nhiên, màn đấu khẩu và lời đe dọa xuất phát từ 2 nước vẫn diễn ra không ngừng.
Trong khi đó, gần đây, Tổng thống Trump đã đưa Triều Tiên trở lại danh sách các nước hỗ trợ khủng bố, điều sẽ mở màn cho nhiều biện pháp trừng phạt đơn phương mới của Mỹ nhằm vào quốc gia châu Á này.