Triều Tiên thu được bộn tiền nhờ các cuộc duyệt binh?

ANTD.VN - Triều Tiên có thể đã thu được hàng trăm nghìn USD từ việc mời phóng viên nước ngoài đến theo dõi và ghi hình các sự kiện kỉ niệm lớn của nước này, bao gồm cả duyệt binh quân sự. 

Triều Tiên gần đây đã tiến hành lễ duyệt binh kỉ niệm 105 năm ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành. Để cho cả thế giới thấy tiềm lực quân sự và hệ tư tưởng chính trị của mình, Triều Tiên đã mời 121 phóng viên nước ngoài đến tham dự sự kiện này.

Theo hãng  tin Reuters, đây cũng còn là cơ hội để Triều Tiên thu được một khoản tiền lớn sau khi chịu sự trừng phạt kinh tế từ Mỹ và Liên Hợp Quốc vì chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của mình.

Các sự kiện duyệt binh của Triều Tiên luôn được thế giới tập trung theo dõi

Reuters ước tính, chi phí một chuyến công tác của phóng viên nước ngoài đến Triều Tiên trong 7 ngày mất khoảng 2.500 USD bao gồm tiền vé máy bay, cấp thị thực, tiền thuê khách sạn cũng như tham quan những cơ quan chính phủ. Như vậy, con số tổng cộng cho 121 phóng viên là hơn 300.000 USD.

Nếu so sánh, khoản chi phí cho mỗi phóng viên trên tương đương tiền lương 5 năm của một người dân Triều Tiên. 

Theo phóng viên Sue-Lin Wong của hãng tin Reuters, chi phí cho phóng viên là rất đắt đỏ. Ví dụ, phí làm thị thực là khoảng 175 USD. Các phóng viên nước ngoài phải mua vé khứ hồi tuyến Bắc Kinh - Bình Nhưỡng của hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo với giá 522 USD. Đây là mức giá khá cao cho hành trình bay 800 km do mức giá phổ thông cho tuyến Bắc Kinh - Seoul với chặng bay hơn 950 km chỉ tốn 290 USD.

Ngoài ra, cũng có thể kể đến chi phí mua sim điện thoại, sử dụng internet và giá phòng khách sạn ở Triều Tiên cao hơn cả giá của các dịch vụ này tại nhiều nước châu Á.