Triều Tiên phóng tên lửa qua lãnh thổ Nhật Bản?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chính phủ Nhật Bản cho biết, 1 vật thể dường là tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đã được phóng về phía Thái Bình Dương sáng 4-10-2022.
Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh minh họa

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh minh họa

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu nói rằng, tên lửa của Triều Tiên có khả năng đã rơi xuống Thái Bình Dương bên ngoài Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản. Ông Hirokazu cho biết, tên lửa có thể đã bay qua khu vực phía Bắc của Nhật Bản.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, đây là lần phóng tên lửa thứ 23 của Triều Tiên kể từ đầu năm đến nay.

Bình Nhưỡng gần đây đã thực hiện 4 vụ phóng tên lửa trong vòng 1 tuần từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10.

Trong vụ phóng gần đây nhất vào thứ bảy tuần trước, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết 2 tên lửa đạn đạo đã được bắn về phía Đông từ khu vực gần bờ biển phía Tây của Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói rằng các tên lửa có thể đã bay theo quỹ đạo bất thường và cả 2 đều được cho là đã rơi xuống vùng biển bên ngoài Vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Trong số 22 vụ phóng trước đây, 20 vụ bị nghi có liên quan đến tên lửa đạn đạo. Hai vụ phóng còn lại có thể là tên lửa hành trình tầm xa.

Vụ phóng mới nhất diễn ra sau khi Hàn Quốc và Mỹ kết thúc cuộc tập trận hải quân, với sự tham gia của tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan và cuộc tập trận chống tàu ngầm 3 bên với Nhật Bản vào tuần trước.