Triệt phá đường dây làm thẻ ID giả xuyên quốc gia

ANTĐ - Những chiếc thẻ ID (thẻ nhận dạng cá nhân/thẻ căn cước) giả được làm rất tinh vi nhằm “phục vụ” nhu cầu của người nhập cư bất hợp pháp đến từ nhiều quốc gia, có thể sống một cách hợp pháp ở Anh kể từ ngày 1-1-2014. Những thẻ ID giả này có tên thật của một người mang quốc tịch Romania và đang sống ở đây, nhưng được dán ảnh người nhập cư trái phép để họ có thể nhanh chóng tiếp cận điều trị y tế công miễn phí, có công ăn việc làm và hưởng trợ cấp xã hội.

Tên thật, ảnh giả

Để có thể “lật tẩy”, triệt phá đường dây bán thẻ ID giả này, đầu tháng 3 vừa qua trong một phóng sự điều tra, phóng viên nhật báo Sunday Mirror đã giả làm doanh nhân muốn mua lại những thẻ ID giả. Lần đầu tiên, họ gặp một cặp vợ chồng có quốc tịch Romania qua “người trung gian” vào ngày 13-3. Cặp vợ chồng môi giới này sống hợp pháp ở Ellesmere Port, Cheshire. Tỏ vẻ khá tin tưởng lời chào hàng của 2 cặp đôi môi giới trên, vị khách “mật” đã đồng ý mua một thẻ ID có quốc tịch Romania giả, với giá 1.000 Bảng Anh. Khách hàng này cũng khéo léo hứa hẹn: nếu chiếc thẻ ID giả này giống y như thật, thì sẽ dẫn thêm nhiều mối khách mua mới.

Những chiếc thẻ giả rất hoàn hảo. Số lượng hàng không hề có giới hạn, bất cứ là khách nào muốn bao nhiêu cũng được đáp ứng đầy đủ. Ngay sau khi cuộc ngã giá thành công, ảnh của khách được gửi đến Tây Ban Nha bằng dịch vụ chuyển phát nhanh đặc biệt. 

Chiến dịch “săn mồi”

Ngày 16-3, các phóng viên (giả danh khách hàng) trên phát hiện cặp vợ chồng môi giới thẻ giả lái xe tới một căn nhà nằm ở ngoại ô thành phố Manchester (Anh). Dựa vào các thiết bị nghe, quay lén, các phóng viên, lực lượng cảnh sát và quan chức di trú Vương quốc Anh đã thu thập được những thông tin, hình ảnh trợ giúp đắc lực cho quá trình phá án. 

Theo ghi hình, khi bước vào căn phòng, vợ chồng Eddi-Andrea gọi chủ của mình là “ông lớn” - được giới chuyên làm giả giấy tờ gọi với cái tên Vasile. Thực ra, Vasile là một “tay trùm” trong đường dây làm giấy tờ tùy thân giả xuyên biên giới Romania - Tây Ban Nha - Italia và Anh. 

Trong cuộc trò chuyện ngắn cùng cặp đôi môi giới,  “ông lớn” mở đầu với hành động kiêu ngạo cầm một vài thẻ ID giả được rút ra từ một phong bì màu nâu, quơ tay lia lịa, rồi liến thoắng khoe mẽ: “Bạn mang cái thẻ này đến ngân hàng và bạn có thể bước ra cùng với những đồng tiền. Đây là thẻ Romania. Tôi đã làm thẻ căn cước này cho người ta cả năm nay rồi. Romania giờ thuộc liên minh châu Âu và có thể dùng thẻ ID để rút tiền. Tôi biết có một số người từng sử dụng loại thẻ này để rút tiền trong ngân hàng. Ngân hàng kiểm tra thẻ bằng đèn tia cực tím và mọi thứ đều OK. Họ kiểm tra cả tên và ảnh, tất cả đều OK”.

Ngày 28-3, phóng viên điều tra nhận được một cuộc điện thoại thông báo “hàng” sẵn sàng giao. Điểm giao hàng nằm dưới một căn hộ tầng hầm nhỏ ở trung tâm thành phố Preston, Lancs. Đoạn phim được quay bằng máy quay phim cài đặt bí mật, có sự giám sát chặt chẽ, cẩn trọng của 40 cảnh sát và nhân viên di trú. Họ chờ để bắt quả tang “khách” giao 1.000 Bảng Anh “tiền hàng” cho vợ chồng Eddi - Andreea ở Ellesmere Port.

Vừa gặp mặt, Eddie đã giải thích: “Địa chỉ, tên, tất cả đều thật ở Romania. Ông có thể đi đến ngân hàng hoặc trung tâm giới thiệu việc làm”. Vợ chưa dứt lời, Eddi đã vội vàng đếm tiền, rồi đưa một thẻ ID Romania giả và một giấy phép lái xe Romania giả cho “khách”. 

Ngay sau khi “khách hàng” rời điểm giao dịch, các quan chức di trú Anh đã bắt giữ vợ chồng Eddi - Andreea. Trong khi đó, một đội cảnh sát bất ngờ đột kích nhà Vasile ở Eccles, Manchester. Các đối tượng đã bị bắt giữ cùng với tang vật bị tịch thu tại hiện trường.

Truy tìm “Chân rết” 

Ngay sau cuộc bắt giữ 3 đối tượng trên, cảnh sát Anh khẩn trương mở cuộc điều tra với quy mô rộng để truy tìm, triệt phá “chân rết” của băng đảng này khắp Tây Ban Nha, Italia và Romania.

Trợ lý Giám đốc Văn phòng Điều tra tội phạm Nội địa Anh - ông Dave Magrath, chỉ huy công tác điều tra cho biết: “Đội chuyên gia điều tra tội phạm hình sự đang nỗ lực giải quyết tất cả các hình thức nhập cư gian lận. Những người có liên quan đến hoạt động tội phạm có tổ chức này sẽ bị bắt giữ, chấp hành án phạt tù và bị trục xuất khỏi Vương quốc Anh”.