Tranh chấp với Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough: Philippines sẽ đưa ra tòa quốc tế

ANTĐ - Philippines sẽ đơn phương đưa vụ tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền tại bãi cạn Scarborough trên biển Đông ra Tòa án quốc tế về Luật Biển (UNCLOS) bất chấp việc Trung Quốc phản đối, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario ngày 2-5 khẳng định. 

Trong một thông báo từ Washington (Mỹ), ông Rosario cho biết, Bộ Ngoại giao Philippines đang “thực hiện các bước chuẩn bị cần thiết” để đưa vụ việc ra tòa án có trụ sở ở Hamburg, Đức. Theo Ngoại trưởng 

Philippines, việc tuân thủ các quy định của UNCLOS là “con đường hợp pháp để giải quyết những tranh chấp chủ quyền” ở biển Đông.

Trước đó, ngày 17-4, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario đã yêu cầu Trung Quốc cùng nước này đưa vụ tranh chấp tại bãi cạn Scarborough ra Tòa án quốc tế về Luật Biển nhưng Trung Quốc lên tiếng bác bỏ.