U23 Việt Nam đá giao hữu với U23 Thái Lan:

Tránh chấn thương cho các cầu thủ

ANTĐ - Với những gì đã xảy ra trong hơn 1 tháng qua, HLV Miura rất cần tránh những chấn thương đáng tiếc cho các học trò của mình.

Tránh chấn thương cho các cầu thủ ảnh 1Tránh thêm những ca chấn thương là điều rất quan trọng với ĐT U23
Ảnh: QUANG THẮNG

Vào đầu giờ chiều qua 20-3, thầy trò HLV Miura đã có mặt ở Bangkok sau gần 3 giờ bay từ TP.HCM sang Thủ đô của Thái Lan. Do khí hậu ở Thái khá tương đồng với TP.HCM nên BHL cùng các cầu thủ không bị sốc thời tiết và họ cũng có tâm lý thoải mái trước trận giao hữu rất được chờ đợi với đội chủ nhà vào ngày mai 22-3. Trong 23 tuyển thủ mà HLV Miura mang theo, vẫn có 4 cầu thủ phải chữa trị chấn thương. Đó là trung vệ Bùi Tiến Dũng (lật cổ chân, chấn thương gối), hậu vệ trái Trần Phước Thọ (cổ chân), tiền vệ Huỳnh Tấn Tài (bắp đùi) và Đỗ Duy Mạnh (chấn thương phần mềm). Điều đó có nghĩa nhà cầm quân người Nhật chỉ có 19 cầu thủ lành lặn để sử dụng cho trận đấu này. Các bác sĩ của đội tuyển cho biết, 4 tuyển thủ trên cần 3 ngày để hồi phục với quá trình trị liệu, họ có thể trở lại với 100% thể lực trước khi vòng loại U23 châu Á diễn ra.

Dù mục tiêu lớn nhất của ĐT U23 Việt Nam là có một trận đấu tốt, vừa là bài tổng duyệt đội hình, vừa tạo đà tâm lý cho 3 trận đấu trên đất Malaysia, nhưng lúc này việc quan trọng không kém với ông Miura là tránh chấn thương cho các học trò.  Trả lời báo chí trước khi lên đường vào sáng qua, HLV Miura cho biết: “Tôi đang tính toán để các cầu thủ đạt điểm rơi phong độ tốt nhất. Giáo án của đội đã được điều chỉnh để các cầu thủ có thể đảm bảo thể lực. Đây là một trận đấu lý tưởng để chúng tôi tổng duyệt cho vòng loại U23 châu Á”. Trong khi đó, HLV của ĐT U23 Thái Lan - Kiatisuk, người không còn xa lạ với bóng đá Việt Nam hồ hởi: “Cuộc đọ sức với U23 Việt Nam sẽ rất thú vị. Các bạn là một đội bóng có kỹ thuật tốt và chơi gắn kết. Đây cũng là một trận đấu để chúng tôi hoàn thiện đội hình và tôi nghĩ không dễ để đánh bại U23 Việt Nam”.

Trong thành phần ĐT U23 Thái Lan tham dự trận đấu này, ngoài cầu thủ trẻ tài hoa Charyl Chappuis, người mang cả quốc tịch Thụy Sĩ và được mệnh danh là “Ronaldo Thái Lan”, HLV Kiatisuk còn gọi một cầu thủ gốc Việt, là Tristan Đỗ. Cầu thủ sinh năm 1993 này có ông nội là người Việt, cao 1m70 và thi đấu ở cánh phải (hậu vệ hoặc tiền vệ). Trận giao hữu giữa U23 Thái Lan và U23 Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 18h (giờ Việt Nam) ngày 22-3 trên sân Quân đội Hoàng gia Thái Lan ở Thủ đô Bangkok.