- “Nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương trải lòng về thất bại tại ASIAD 2014
- Thất bại của thể thao Việt Nam tại ASIAD qua những con số
- Nguyễn Thành Duy mang về cho Việt Nam huy chương thứ 36
Vài giờ trước lế bế mạc ASIAD 2014 (lúc 17h), đoàn thể thao Việt Nam vẫn nuôi hy vọng huy chương khi 2 võ sỹ karate cuối cùng thi đấu.
Ở hạng cân dưới 50kg nữ, Trần Thị Khánh Vy để thua võ sĩ người Đài Loan Ku Tsui Ping 0-4 ở vòng 1/16. Sau đó tại trận giành quyền vào chơi trận tranh HCĐ, Khánh Vy thua nữ võ sĩ Jang Soyoung (Hàn Quốc) với tỷ số 0-1, chấm dứt hy vọng huy chương.
Tại hạng cân dưới 84kg nam, Nguyễn Minh Phụng thi đấu tốt hơn khi giành quyền vào chơi trận tranh HCĐ. Tuy nhiên ở trận vừa kết thúc lúc 11h10 này, anh đã để thua võ sĩ chủ nhà, Minsoo 2-5, và không có huy chương.

Như vậy, đoàn thể thao Việt Nam không có thêm huy chương nào ở ngày thi đấu cuối cùng. Với 1 HCV, 10 HCB, 25 HCĐ, đoàn xếp vị trí 21 trên bảng tổng sắp. Điều này đồng nghĩa, chỉ tiêu giành 2-3 HCV mà lãnh đạo đoàn tuyên bố sẽ giành được trước đó đã thất bại.
Đáng nói hơn, dù luôn vỗ ngực nằm ở tốp đầu khu vực tại sân chơi SEA Games, nhưng ở sân chơi ASIAD, thể thao Việt Nam chỉ xếp thứ 6, sau Myanmar (2 HCV, xếp 20), Indonesia (4 HCV, xếp 17), Singapore (5 HCV, xếp 15), Malaysia (5 HCV, xếp 14), Thái Lan (12 HCV, xếp 6).
Cùng giành 1 HCV như Việt Nam (1 HCV, 10 HCB, 25 HCĐ) có Campuchia (1HCV, 0 HCB, 0 HCĐ), và Philippines (1 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ). Song nếu xét về tính chất quan trọng của tấm huy chương, HCV duy nhất của Việt Nam ở môn wushu (không phải môn Olympic trọng điểm) còn xếp sau cả HCV taekwondo của Campuchia và nhất là sau HCV xe đạp của Philippines.
Tóm lại xét về mặt thành tích huy chương, đoàn thể thao Việt Nam đã có một kỳ ASIAD thất bại.