Trạm thu phí Cai Lậy sẽ không thu phí cho đến khi có ý kiến của Bộ Giao thông

ANTD.VN -Sau 2 lần "thất thủ" vì lái xe bỏ tiền lẻ vào chai nhựa để trả tiền phí đường bộ khi đia qua trạm Cai Lậy, ngày 15/8, trạm này đã chính thức xả cho đến khi có ý kiến từ Bộ GTVT. 

Từ chiều tối ngày 14/8, tại trạm thu phí Cai Lậy xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, giao thông hỗn loạn, gây mất an ninh trật tự nên chủ đầu tư quyết định xả trạm cho thông xe. Đây  là lần thứ 2 trạm này phải xả do lái xe vo viên tiền lẻ, bỏ vào chai nhựa để trả tiền phí qua trạm.

Đến chiều 15/8, trạm thu phí vẫn chưa hoạt động trở lại, nhân viên đã rút hết. Ông Trần Văn Bon, Giám đốc sở GTVT tỉnh Tiền Giang cho biết, trạm thu phí Cai Lậy sẽ ngừng thu phí cho đến khi có quyết định của Bộ GTVT.

Được biết sáng mai 16/8, Bộ GTVT sẽ có cuộc họp (tại Hà Nội) sau đó sẽ có quyết định chính thức về việc thu phí tại trạm Cai Lậy.

Trạm thu phí Cai Lậy 2 lần thất thủ vì lái xe trả bằng tiền lẻ đã phải xả trạm cho đến khi có ý kiến từ phía Bộ GTVT

Sáng 14/8, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã vào Tiền Giang làm việc với Sở GTVT Tiền Giang, nhà đầu tư BOT Cai Lậy cũng như khảo sát trực tiếp trạm thu phí Cai Lậy.

Trao đổi về buổi làm việc này, ông Thắng cho biết, Tổng cục mới chỉ vào ghi nhận, tiếp thu ý kiến, những khó khăn, vướng mắc liên quan đến trạm thu phí này. 

Trạm thu phí Cai Lậy hoạt động từ ngày 1/8, thời gian thu phí 6 năm 5 tháng. Trạm có 8 làn xe cơ giới, mỗi chiều có một làn thu phí tự động, mức phí mỗi lượt từ 35.000 đến 180.000 đồng.

Trạm nằm trong dự án BOT tuyến tránh thị xã Cai Lậy và bảo trì, tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 khởi công năm 2014. Trong đó, phần tuyến tránh được đầu tư mới với hơn 1.000 tỷ đồng, đoạn sửa chữa Quốc lộ 1 trên 300 tỷ đồng.