Trái cây nhập khẩu bất ngờ hạ giá

ANTD.VN - Có một nghịch lý là khi trái cây nhập khẩu giá cao, đa số người tiêu dùng Việt Nam không dám mua, đến khi giá xuống thấp, họ lại băn khoăn về chất lượng.

Nhiều loại trái cây nhập khẩu có giá rất thấp

Chọn mua táo tại siêu thị Big C, chị Trần Phương Thúy (nhà ở Trung Yên - Trung Hòa - Cầu Giấy) cho biết: “Dạo này, tôi hay đi siêu thị mua táo nhập khẩu vì giá rất rẻ. Mã ngoài nhìn tươi ngon, khi ăn cũng giòn ngọt”. Theo người mua hàng này, táo New Zealand tại siêu thị đang khuyến mãi còn 49.900 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với trái cây nhập cùng loại tại các cửa hàng hoa quả nhập khẩu bên ngoài và cũng chỉ tương đương với nhiều loại trái cây của Việt Nam như: xoài cát, na…

Theo chị Đỗ Hà Linh (nhà ở Nguyễn Văn Cừ - Long Biên), suốt cả tháng nay, giá trái cây nhập khẩu tại một số siêu thị thấp bất ngờ. Có những thời điểm, siêu thị bán táo Pháp Golden Dilicious với giá 39.900 đồng/kg, táo Mỹ, táo Nhật cũng chỉ dao động 50.000-60.000 đồng/kg. “Đa số trái cây nhập khẩu tôi mua đều còn giòn ngon, song cũng có quả vỏ tươi nhưng bên trong đã có đốm nâu. Thấy giá rẻ nên chọn rất nhiều, nhưng không biết chất lượng có đảm bảo?” - chị Hà Linh băn khoăn.

Lý giải điều này, anh Nguyễn Văn Hữu (chủ cửa hàng trái cây nhập khẩu tại Cầu Giấy) cho hay: “Giờ rất nhiều doanh nghiệp nhập khẩu trái cây nên giá cả cạnh tranh hơn. Những loại trái cây nào ở nước ngoài đang vào mùa thu hoạch đều có giá bán không quá cao. Chúng tôi đảm bảo chất lượng trái cây tại hệ thống cửa hàng, có chứng nhận đầy đủ”. 

Theo một chuyên gia thị trường, nhiều mặt hàng đang có giá cả cạnh tranh, trong đó có trái cây nhập khẩu. “Nhu cầu ăn uống của người dân đang thay đổi, đời sống càng cao thì nhu cầu về trái cây  càng cao nên trái cây nhập khẩu gia tăng. Thị trường cạnh tranh thì giá bán sẽ hợp lý hơn. Tuy nhiên, thật khó để chiều lòng người mua, bởi nếu giá quá cao, người mua thường có tâm lý là “hàng xịn” nhưng lại dè xẻn; Ngược lại, nếu giá thấp lập tức nghi ngờ về chất lượng. Nếu băn khoăn về chất lượng, người mua nên tìm đến các địa chỉ uy tín” - vị chuyên gia nói. 

Do nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng nên nhập khẩu trái cây cũng tăng mạnh. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, quý I-2017, nhập khẩu rau quả tăng rất mạnh, tăng gần 47% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 230,5 triệu USD. Rau quả nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất có xuất xứ từ Thái Lan, chiếm 48,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu quả các loại của cả nước; trị giá trên 111,5 triệu USD…

Trái cây nhập khẩu nhiều, giá rẻ rõ ràng đã đáp ứng nhu cầu của một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng. Tuy nhiên, cơ quan quản lý cũng cần tăng cường kiểm soát chất lượng để người tiêu dùng yên tâm và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh với hoa quả Việt Nam.