Toyota Prius không được các "đạo chích" ưa chuộng

ANTĐ - Chiếc xe động cơ hybrid phổ biển nhất nước Mỹ không phải là lựa chọn ưu tiên của các siêu trộm.
Theo điều tra của Cục Theo dõi tội phạm về Bảo hiểm Quốc gia Hoa Kỳ, chiếc xe động cơ hybrid phổ biến nhất tại Mỹ là Toyota Prius lại ít bị đạo chích nhòm ngó tới nhất. Nếu có trường hợp bị trộm đi chăng nữa, thì chiếc xe cũng nhanh chóng được tìm và trả lại cho chủ nhân của nó. 

Toyota Prius không có sức hút với các đạo chích xe hơi

Số liệu cụ thể cho biết, từ năm 2008 đến 2012, mẫu xe Prius có tỷ lệ trộm cắp vào khoảng 1/606, một con số thấp hơn rất nhiều so với những chiếc xe khác cùng giai đoạn với tỉ lệ bị trộm cắp là 1/78.

Tổng cộng có 2439 chiếc Prius hybrid đã bị ăn cắp trong khoảng thời gian từ ngày 4/9/2000 đến ngày 30/6/2012, trong đó 1062 chiếc bị đánh cắp ở California, 127 chiếc tại Florida, theo sau là New York, Washington và Texas.

Toyota đã xuất xưởng được hơn 1 triệu chiếc xe Prius sang thị trường Mỹ, chiếm hơn một nửa số xe động cơ hybrid ở nước này.