Tổng thư ký NATO nói gì về căng thẳng biên giới Nga-Ukraine?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tổng thư ký NATO lên tiếng về căng thẳng biên giới Nga-Ukraine sau khi diễn ra cuộc hội đàm trực tuyến trong tuần này giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden.
Tổng thư ký NATO lên tiếng về căng thẳng biên giới Nga-Ukraine. Trong ảnh: Lính đổ bộ đường không Nga

Tổng thư ký NATO lên tiếng về căng thẳng biên giới Nga-Ukraine. Trong ảnh: Lính đổ bộ đường không Nga

Phát biểu tại hội nghị Friedrich-Ebert-Stiftung ở Berlin, 1 sự kiện đánh dấu kỷ niệm 50 năm ngày cựu Thủ tướng Đức Willy Brandt được trao giải Nobel Hòa bình, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 9-12-2021 nói rằng, tổ chức này hy vọng không chứng kiến hành động quân sự nào trên biên giới Nga-Ukraine.

Ông Stoltenberg đồng thời kêu gọi Matxcơva tìm kiếm giải pháp chính trị cho các vấn đề giữa Nga và Ukraine.

Tổng thư ký NATO lên tiếng về căng thẳng biên giới Nga-Ukraine trong bối cảnh xuất hiện một số ý kiến bày tỏ lo ngại rằng Nga có thể đang “lên kế hoạch tấn công” Ukraine. Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ cáo buộc trên, đồng thời khẳng định đó là những cáo buộc “vô căn cứ”.

“Chúng tôi kêu gọi Nga giảm leo thang”, ông Stoltenberg nói, “Chúng tôi cũng hoan nghênh cuộc hội đàm mới đây giữa Tổng thống Biden và Tổng thống Putin”.

Ông Stoltenberg cũng bày tỏ lấy làm tiếc rằng Hội đồng Nga-NATO đã không được triệu tập trong 18 tháng qua và cáo buộc Matxcơva liên tục từ chối lời mời của liên minh quân sự này.