Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi cho phép tiếp cận nhân đạo trên khắp Gaza

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 13-10, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres cho biết, tình hình ở Gaza “đã xuống mức thấp nguy hiểm mới” sau khi Israel yêu cầu 1,1 triệu cư dân ở phía bắc Gaza phải sơ tán về phía Nam sau nhiều ngày không kích liên tục vào vùng lãnh thổ bị bao vây này, đồng thời ông kêu gọi cho phép tiếp cận nhân đạo ngay lập tức trên khắp Gaza.
Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres

Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres

Theo hãng truyền thông Mỹ Bloomberg, thông báo này cho thấy quân đội Israel có thể sắp mở chiến dịch tấn công trên bộ nhằm đáp trả cuộc tấn công của nhóm vũ trang Hamas.

“Vụ tấn công kinh hoàng của Hamas vào Israel khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương vào thứ Bảy tuần trước, tiếp theo là vụ ném bom dữ dội vào Gaza khiến 1.800 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương”, ông Guterres nói với các phóng viên trước cuộc họp kín với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Trung Đông và các vấn đề khác vào chiều 13-10.

“Sau nhiều ngày không kích, Lực lượng Phòng vệ Israel đã yêu cầu người Palestine ở thành phố Gaza và khu vực xung quanh di chuyển về phía Nam lãnh thổ. Việc di chuyển hơn 1 triệu người qua vùng chiến sự đông dân đến 1 nơi không có thức ăn, nước uống hoặc chỗ ở, khi toàn bộ lãnh thổ đang bị bao vây là cực kỳ nguy hiểm - và trong một số trường hợp, đơn giản là không thể”, Tổng thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh.

Theo ông Guterres, các bệnh viện ở phía nam Gaza đã hoạt động hết công suất và sẽ không thể tiếp nhận hàng nghìn bệnh nhân mới từ phía Bắc.

“Hệ thống y tế đang trên bờ vực sụp đổ. Nhà xác tràn ngập; 11 nhân viên y tế đã thiệt mạng khi làm nhiệm vụ và đã có 34 vụ tấn công vào các cơ sở y tế trong vài ngày qua”, ông Guterres nói.

Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi cho phép “tiếp cận nhân đạo ngay lập tức trên khắp Gaza để chúng tôi có thể cung cấp nhiên liệu, thực phẩm và nước uống cho những người có nhu cầu”.

Người đứng đầu Liên hợp quốc nói: “Ngay cả chiến tranh cũng có quy tắc”. “Luật nhân đạo quốc tế và luật nhân quyền phải được tôn trọng và duy trì; dân thường phải được bảo vệ và không bao giờ được sử dụng làm lá chắn”, ông Guterres nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi thả ngay lập tức tất cả các con tin bị giữ ở Gaza.