Tổng thống Viktor Yanukovych đã lên tàu ngầm sang Nga?

ANTĐ - Hiện tại, hành tung của Tổng thống bị phế truất Ukraine Viktor Yanukovych đang là câu hỏi lớn đối với chính quyền mới ở Ukraine và dư luận quốc tế, đặc biệt là khi lệnh truy nã đối với ông ta vừa mới ban ra.

Chính phủ lâm thời Ukraine đã tuyên bố ông mất tích, đồng thời ngày 24-2 bộ nội vụ nước này đã ban lệnh truy nã ông về tội giết người hàng loạt trong các cuộc biểu tình đẫm máu vừa qua tại thủ đô Kiev.

Theo quyền Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov, sau khi ký một thỏa thuận mang tính nhượng bộ do Nga và EU làm trung gian hòa giải với phe đối lập, đêm hôm 21-2, ông Yanukovich đã rời khỏi thủ đô Kiev bằng trực thăng đến thành phố Kharkov để tham dự Đại hội Đảng “các Khu vực” ở đây.

Nhưng ngày 22-2, ông đã từ chối tham dự và đã ghi hình một bài phát biểu để phát trên truyền hình. Sau đó, ông đã đáp máy bay đến khu vực Donetsk, quê hương ông. Tại Donetsk, ông được cho là đã lên một chiếc máy bay riêng, nhưng đã bị các nhân viên hải quan sân bay ngăn không cho cất cánh. Sau đó, ông Yanukovych đã trở về nhà riêng của ông trong nhiều giờ.

“Cuối ngày 22-2, xe của ông Yanukovych, không có lực lượng hộ tống, đã lên đường đến bán đảo Crimea. Đến ngày Chủ nhật (23-2), ông đã đến Crimea. Ông đã ở một nhà nghỉ, cố tình tránh ở tại nhà khách chính phủ, bao gồm cả dinh thự tổng thống đặc biệt, nơi trước đó ông có kế hoạch đến ở”, ông Avakov cho biết.

Sau khi biết quốc hội nước này ra quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Quốc hội A.V. Turchinov làm quyền Tổng thống, ông đã rời nhà nghỉ và di chuyển đến sân bay Belbek.

Những địa điểm Tổng thống Yanukovych có thể đã ẩn náu

Theo Bộ trưởng Azakov, đã có nguồn tin phát hiện ông Yanukovych ở khu vực Balaklava trên bán đảo Crimean hôm 23-2, nhưng vẫn chưa rõ địa điểm ẩn náu chính xác của ông này. Thông báo cũng khẳng định trước khi rời Balaklava, ông Yanukovych đã cho giải tán nhóm cận vệ của ông.

“Lúc 23h50 (tối 23-2), ông Yanukovych, chưa tới sân bay Belbek, đã ở lại một tư dinh ở gần Balaklava. Ông đã tập hợp các cận vệ và hỏi họ ai sẽ tiếp tục đi theo ông và ai muốn ở lại đây. Một số người bày tỏ nguyện vọng muốn ở lại. Ông Yanukovych đã tạm biệt họ”, vị bộ trưởng tạm quyền viết trên Facebook.

Còn theo hãng thông tấn Union của Ukraine dẫn lời một nguồn tin chưa xác nhận, vị tổng thống bị lật đổ đang trú ẩn tại căn cứ hải quân của Nga ở Sevastopol trên bán đảo Crimea, nơi mà ông có thể lên tàu ngầm sang Nga.

Trong khi đó, nghị sỹ đối lập Oleksandr Bryginets, một thành viên của Đảng “Tổ quốc” của nhà lãnh đạo đối lập Yulia Tymoshenko, cho biết trên Facebook rằng Tổng thống Yanukovych đang ẩn nấp bên trong một boongke “được trang bị tốt” ở trong một tu viện ở thành phố Donetsk, khu vực thân Nga nơi ông sinh ra và lớn lên.