Tổng thống V. Putin: Xem World Cup 2018 ở Nga, khỏi lo visa!

ANTĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa xác nhận rằng, các fan bóng đá tới ủng hộ vòng chung kết bóng đá thế giới World Cup 2018 sẽ được hưởng cơ chế miễn thị thực (visa) trong suốt sự kiện.

Nga đang tạo ra cơ chế thông thoáng nhất có thể để thu hút người hâm mộ tới cổ vũ World Cup 2018

Vừa qua, ông chủ điện Kremlin đã ký thông qua luật mới, trong đó chính phủ Nga sẽ đưa ra mã “fan ID” cho các du khách, để họ được hưởng chế độ miễn thị thực trong thời gian từ 10 ngày trước khi diễn ra World Cup 2018, kéo dài xuyên suốt sự kiện này cho tới 10 ngày sau khi World Cup 2018 khép lại.

Để đặt chân vào Nga theo chế độ trên, các “fan ID” sẽ phải trình giấy tờ tùy thân, vé vào sân xem bóng đá và giấy tờ chứng minh họ đã bỏ tiền mua vé.

Hệ thống trên sẽ tương tự như những gì đã được ứng dụng tại sự kiện Thế vận hội mùa đông Sochi Olympics 2014 ở Nga. Khi đó, cổ động viên nước ngoài cung cấp thông tin cá nhân cho một kho dữ liệu trực tuyến để giới chức Nga cung cấp giấy tờ xác minh thay cho visa.

Dự thảo luật cho phép miễn thị thực vào Nga từng được ông Putin đưa ra vào năm 2014. Dự thảo này đã được cả 2 viện của quốc hội Nga (gồm Hội đồng Liên bang và Duma Quốc gia) thôngqua hồi tháng trước. Tới giờ, Tổng thống Nga ký duyệt thành luật chính thức.