Tổng thống Ukraine bất ngờ thăm trụ sở chính của NATO

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 11-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến thăm không báo trước đến trụ sở chính của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels (Bỉ) để thảo luận về sự hỗ trợ thêm của phương Tây dành cho Kiev.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

Trước đó, Tổng thống Zelensky chưa từng đến thăm trụ sở chính của NATO ở Brussels kể từ khi nổ ra cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga vào tháng 2-2022, mà chỉ phát biểu tại hội nghị của các quan chức hàng đầu liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu thông qua video.

Một đoạn video được Tổng thống Zelensky đăng trên mạng xã hội cho thấy ông bước vào tòa nhà cùng với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, và được chào đón bởi hàng chục người dường như đang làm việc tại trụ sở chính.

Chuyến thăm bất ngờ của ông Zelensky tới Brussels diễn ra trong bối cảnh căng thẳng bùng phát giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas - vấn đề này đã trở thành chủ đề chính trên các phương tiện truyền thông quốc tế trong những ngày qua. Ông Zelensky kêu gọi các nhà lãnh đạo phương Tây ủng hộ người dân Israel.

Về cuộc xung đột với Nga, ông Zelensky nói: “Khi mùa đông đến gần, điều quan trọng là phải tăng cường phòng không của Ukraine... bây giờ chúng tôi cần sự hỗ trợ từ các nhà lãnh đạo (NATO). Đó là lý do tại sao tôi ở đây hôm nay”, Tổng thống Ukraine giải thích.

Các cuộc hội đàm với ông Stoltenberg, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo cũng nằm trong chương trình nghị sự của nhà lãnh đạo Ukraine tại Brussels.

Matxcơva nhiều lần cảnh báo việc Mỹ và các đồng minh chuyển vũ khí cho Ukraine chỉ kéo dài cuộc giao tranh và làm tăng nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp giữa Nga và NATO. Các quan chức Nga cũng lập luận rằng việc cung cấp vũ khí, chia sẻ thông tin tình báo và huấn luyện quân đội Ukraine có nghĩa là các quốc gia phương Tây trên thực tế đã trở thành các bên tham gia cuộc xung đột.