- Ukraine - Nga tập kích lẫn nhau, cuộc gặp giữa hai Tổng thống Trump-Putin có thể bị hoãn
- Tổng thống Mỹ Donald Trump chào đón người đồng cấp Nga Putin tại Alaska
- Tâm điểm Ukraine trong cuộc gặp thượng đỉnh Vladimir Putin - Donald Trump
Tổng thống Trump đưa ra thông báo này trong cuộc gặp với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte tại Nhà Trắng hôm 22-10. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến tại Hungary “có vẻ không ổn”.
“Chúng tôi cảm thấy không thể đạt được mục tiêu cần thiết, vì vậy tôi đã hủy cuộc gặp”, ông nói. Tuy nhiên, Tổng thống Trump không loại trừ khả năng tổ chức các cuộc đàm phán với Nga vào một thời điểm sau đó. “Nhưng chúng tôi sẽ thực hiện [cuộc gặp thượng đỉnh] trong tương lai”, ông nói thêm, song không nêu rõ thời gian và địa điểm có thể diễn ra hội nghị.
Hiện phía Nga chưa bình luận về thông tin trên.
Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra ngay sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố các lệnh trừng phạt bổ sung đối với Nga, với lý do “Nga thiếu cam kết nghiêm túc đối với một tiến trình hòa bình”. Các lệnh trừng phạt nhắm vào hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil, cũng như các công ty con của họ.
![]() |
Tổng thống Mỹ Donald Trump |
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ thừa nhận rằng ông không chắc liệu các lệnh trừng phạt mới có thay đổi lập trường của Nga về xung đột tại Ukraine hay không.
Kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin được công bố vào tuần trước sau khi hai nhà lãnh đạo nói chuyện qua điện thoại, mặc dù chưa có ngày cụ thể nào được ấn định.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó cho biết cuộc gặp Nga-Mỹ nên được chuẩn bị trước bằng “các bước chuẩn bị nghiêm túc”, nhấn mạnh rằng một hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo “không nên bị lãng phí”, vì cả hai tổng thống “đều quen với việc nỗ lực hướng tới kết quả”.