- Hezbollah tuyên bố chỉ rời Syria nếu Tổng thống Assad yêu cầu
- Tổng thống Syria phủ nhận bị Nga "giật dây"
- Nga rút quân khỏi biên giới Syria-Lebanon trao quyền kiểm soát cho quân đội Syria
Tổng thống Syria Bashar al-Assad xuất hiện tại nhà thờ Hồi giáo Sayyida Khadija ở thành phố Tartus
Tổng thống Assad thực hiện lời cầu nguyện trong lễ Eid al-Fitr tại nhà thờ Hồi giáo Sayyida Khadija ở thành phố Tartus, buổi lễ đánh dấu sự kết thúc của tháng thánh Hồi giáo. Tổng thống tham dự thánh lễ cùng bộ trưởng phụ trách vấn đề tôn giáo và giáo sĩ hàng đầu của Syria.
Assad hiếm khi xuất hiện trước công chúng bên ngoài Damascus kể từ khi cuộc xung đột Syria bùng nổ hơn 6 năm trước.
Ông cũng dẫn lời cầu nguyện Eid al-Fitr tại thành phố trung tâm Hama năm ngoái và lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng ở Syria bên ngoài thủ đô trong lễ hội này vào năm 2016.
Thành phố ven biển Tartus là địa điểm đóng quân của căn cứ hải quân Nga, lực lượng đồng minh đã giúp ông chiếm lại các lãnh thổ từ phe đối lập.
Giống như tỉnh Latakia lân cận, từ khi có gia tộc Assad đến, Tartus trở thành thành trì của Hồi giáo phái Alawite.
Phần lớn khu vực thoát khỏi sự tàn phá của chiến tranh nhưng phải chịu mất mát nặng nề về người tham gia tham gia quân đội trong cuộc chiến làm 350.000 người thiệt mạng kể từ năm 2011.
Cuộc chiến bắt đầu từ xung đột trong các cuộc biểu tình chống chính phủ.
Hiện, các lực lượng chính phủ Syria do Nga và Iran hậu thuẫn kiểm soát khoảng 60% lãnh thổ Syria.