Tổng thống Syria cảnh báo về một cuộc chiến khu vực

ANTĐ - Trong một cuộc phỏng vấn với báo Le Figaro của Pháp hôm 2-9, tổng thống Syria Bashar al-Assad đã cảnh báo rằng việc các quốc gia phương Tây tấn công quân sự vào Syria có nguy cơ sẽ gây ra một cuộc chiến khu vực tại Trung Đông.

“Trung Đông hiện là một thùng thuốc súng sắp bị châm ngòi nổ”, ông Assad phát biểu với phóng viên tờ báo Pháp tại Damascus trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi với các phương tiện truyền thông phương Tây.

Tổng thống Syria Assad trong cuộc gặp với nhà lập pháp của Iran Aladin Borujerdi.

“Không ai biết điều gì sẽ xảy ra sau khi cuộc tấn công đầu tiên vào Syria nổ ra”, tổng thống Syria nói thêm, đồng thời cảnh báo Pháp nên cân nhắc về hậu quả mà nước này phải đối mặt nếu tham gia vào cuộc tấn công quân sự cùng với Mỹ.

Ông Assad cho biết, Pháp sẽ phải chịu hậu quả nếu nước này tham gia vào kế hoạch tấn công Syria do Mỹ cầm đầu, nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học hôm 21-8 mà Mỹ cáo buộc do chính quyền Syria đứng đằng sau.

“Bất cứ ai hành động chống lại lợi ích của Syria đều là kẻ thù của Syria. Người dân Pháp không phải kẻ thù của chúng tôi, nhưng các chính sách của chính quyền Pháp hiện đang gây ra thù địch với người dân Syria. Điều này sẽ dẫn đến hậu quả xấu cho lợi ích của Pháp”, ông Assad nói.

Tổng thống Syria cũng cho hay, hai năm trước, vào lúc bắt đầu cuộc khủng hoảng, một giải pháp có thể đã được tìm đến thông qua đối thoại hoặc các biện pháp chính trị, nhưng tình hình hiện nay đã khác xa. Ông cũng cho rằng, phe đối lập không bắt nguồn từ Syria mà xuất phát từ Pháp và Qatar, trong đó, các quốc gia phương Tây như Anh, Mỹ, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Ảrập Xê-út, đã hỗ trợ nguồn tài chính và quân sự lớn cho phe đối lập.

Theo ông Assad, sự ổn định của khu vực Trung Đông sẽ phụ thuộc vào tình hình ở Syria hiện nay, đồng thời bác bỏ cáo buộc của Washington về việc chính quyền Syria đứng sau vụ tấn công hóa học khiến hơn 1.400 người thiệt mạng.

“Bất cứ ai đưa ra cáo buộc đều phải cung cấp những bằng chứng chứng minh, dù là một bằng chứng nhỏ nhất. Nếu Mỹ, Pháp hoặc Anh có bằng chứng về việc chính phủ Syria gây ra vụ tấn công, họ đã đưa bằng chứng đó ra ngay từ ngày đầu tiên”, ông nói.