Tổng thống Putin thảo luận về tình hình ở Đông Nam Ukraine

ANTĐ -Trước đó, Tổng thống Nga đã có một cuộc trò chuyện qua điện thoại với lãnh đạo của Ukraine, ông Petro Poroshenko.
Tổng thống Putin thảo luận về tình hình ở Đông Nam Ukraine ảnh 1

Tổng thống Putin chủ trì cuộc họp với Hội đồng an ninh Nga (19/6)

Phát ngôn viên của tổng thống Dmitry Peskov cho biết: Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tổ chức một cuộc họp bất thường với các thành viên thường trực của Hội đồng an ninh Nga cuối vào tối thứ Năm (19/6).

Ông cũng cho biết: "Tình hình ở phía Đông Nam của Ukraine sẽ được đưa lên trong chương trình nghị sự của cuộc họp".  

Cuộc họp diễn ra với sự tham gia của Thủ tướng Dmitry Medvedev; cố vấn Tổng thống Nga, ông Sergey Ivanov; thư ký Hội đồng An ninh, Nikolai Patrushev và cấp phó của ông, ông Rashid Nurgaliyev; phát ngôn viên của cả hai viện của quốc hội Nga, ông Valentina Matviyenko và Sergei Naryshkin; Bộ trưởng Quốc phòng, Sergey Shoigu; Bộ trưởng Nội vụ, Vladimir Kolokoltsev và Ngoại trưởng Sergey Lavrov; Giám đốc An ninh Liên Bang, Alexander Bortnikov, Giám đốc tình báo nước ngoài, Mikhail Fradkov và thành viên thường trực của Hội đồng Boris Gryzlov.

Tổng thống Putin cũng đã có một cuộc trò chuyện qua điện thoại với người đồng cấp Ukraina, ông Petro Poroshenko vào đêm thứ Năm (19/6). Trong cuộc trò chuyện 2 vị lãnh đạo đã cùng nhau đàm phán về các vấn đề hiện tại trong mối quan hệ Nga-Ukraina. Tổng thống Nga tập trung vào tầm quan trọng của thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực xung đột ở Đông Nam Ukraina để tìm ra phương án giải quyết khả thi cho cuộc xung đột kéo dài này.

Trước đó, Tổng thống Nga đã có một cuộc trò chuyện qua điện thoại với các nhà lãnh đạo Pháp và Đức, Francois Hollande và Angela Merkel. Các nhà lãnh đạo của các nước đã thảo luận về hậu quả của cuộc đàm phán thất bại với Kiev về việc giải quyết vấn đề nợ tiền khí đốt của Nga, và an ninh năng lượng của châu Âu.

Các nhà lãnh đạo Nga cũng lên tiếng lo ngại đối với hoạt động quân sự hiện tại của Kiev ở phía Đông Nam Ukraine. Các phương tiện truyền thông điện Kremlin nhấn mạnh: "Các nước hy vọng rằng cam kết của các lãnh đạo Kiev về việc ngăn chặn bạo lực và tổ chức các cuộc đối thoại sẽ được thực hiện ngay lập tức".