Tổng thống Putin: Khí đốt từ châu Âu không thể bơm ngược trở lại Ukraine

ANTĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết không thể có đường ống dẫn khí đốt ngược dòng từ châu Âu trở lại Ukraine và Kiev đang bịa đặt ra một tình huống không có thật.

Phát biểu trong một cuộc họp với các đại sứ Nga vào hôm 1/7, tổng thống Putin cho biết việc Ukraine vi phạm trách nhiệm thanh toán tiền khí đốt không còn là một vấn đề lạ, nước này đã từ chối trả nợ, thậm chí còn dùng lời lẽ đe doạ để được giảm giá. Ông khẳng định thoả thuận đã được kí từ năm 2009 và tất cả các bên liên quan đều công nhận điều đó.

Ông Putin đã nhắc lại việc Nga đã chuyển sang kiểu bán khí đốt trả trước vào ngày 16/6 và nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ chỉ nhận được chính xác những gì nước này chi trả.

Tổng thống Putin tỏ ra rất cương quyết trong vấn đề khí đốt với Ukraine

“Những gì họ có được gọi là đường ống ngược dòng. Chúng tôi biết tất cả về điều này. Đó là một đường ống giả tạo, không thể có chuyện đó xảy ra. Làm sao một đường ống có thể bơm khí đốt ra cả hai đầu. Không cần phải nhờ đến một chuyên gia để hiểu được vấn đề đơn giản này”, tổng thống Putin cho biết.

“Ukraine đã bịa đặt ra tình huống rằng họ sẽ nhận được khí đốt của Nga và trả tiền cho những đối tác châu Âu đang sử dụng thừa. Chúng tôi biết mọi thứ nhưng sẽ không thực hiện bất cứ hành động nào với một mục đích duy nhất, là không làm tình hình tồi tệ hơn”.

Ông Putin nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất là người tiêu dùng và các nhà cung cấp khí đốt không bị ảnh hưởng bởi những hành động từ chính quyền Ukraine.

Trong cuộc đàm phán hồi giữa tháng 6, Nga đã đồng ý giảm giá xuống còn 385 USD/1.000 m3 khí đốt. Tuy nhiên Ukraine không chấp nhận điều này và cho rằng Nga giảm giá đi cùng với việc giảm chất lượng xuất khẩu. Kiev đã tự đưa ra mức giá mình mong muốn là 325 USD/1.000 m3 khí đốt và dẫn đến việc 2 bên không thể tìm được tiếng nói chung.