Tổng thống Putin chỉ trích ý định đưa người tị nạn Afghanitsan đến Trung Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vào hôm 22-8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng khẳng định rằng, cuộc xung đột ở Afghanistan ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh ở Nga, đồng thời phản đối ý tưởng của phương Tây về việc tạm đưa người tị nạn Afghanistan tới Trung Á.

"Ý tưởng đó có nghĩa là người tị nạn Afghanistan có thể đến các nước láng giềng của Nga mà không cần thị thực, trong khi chính các quốc gia phương Tây lại không chấp nhận điều này", Tổng thống Putin bình luận về việc gửi người tị nạn từ Afghanistan đến các nước Trung Á trong khi chờ xử lý thị thực để được đến Mỹ và châu Âu.

Lãnh đạo Nga đã yêu cầu các quốc gia ngừng can thiệp vào Afghanistan, đặc biệt là phương Tây “phải chấm dứt chính sách áp đặt” vào nước khác.

Tổng thống Putin khẳng định tình hình Afghanistan có thể đe dọa an ninh Nga

Tổng thống Putin khẳng định tình hình Afghanistan có thể đe dọa an ninh Nga

Tổng thống Putin bày tỏ hy vọng Taliban sẽ “đảm bảo an ninh cho người dân địa phương và các nhà ngoại giao”, đồng thời mong muốn Afghanistan không tan rã sau khi quân đội Mỹ hoàn tất việc rút lui.

Sau khi Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan, Nga đã cho biết, họ muốn theo dõi các hành động của nhóm này để xác định xem có thể công nhận đây là lực lượng lãnh đạo chính thống hay không.

Trong ngày 22-8, Điện Kremlin ra thông báo cho biết, lãnh đạo các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) sẽ nhóm họp để thảo luận về cách đối phó với mối đe dọa xuyên biên giới vì tình hình ở Afghanistan. Ông Putin cũng sẽ tham dự cuộc họp trực tuyến nêu trên.