Tổng thống Pháp thăm và làm việc tại Afghanistan

ANTĐ - Phát ngôn viên Điện tổng thống cho biết tổng thống Francois Hollande vừa có một cuộc viếng thăm bất ngờ đến Afghanistan vào hôm nay 25/5. “Tổng thống Pháp đang ở đây và sẽ có những cuộc đàm phán với phía Afghanistan,” ông Hamid Elmi tiết lộ nhưng không đưa ra những thông tin chi tiết.

Hiện có trên 3.800 binh sĩ Pháp đang thực hiện nhiệm vụ tại Afghanistan nằm trong khuôn khổ Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế do NATO chỉ huy nhằm giúp đất nước bị những cuộc xung đột tàn phá này dần đi vào ổn định.

Đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của tân tổng thống Francois Hollande đến Afghanistan kể từ khi ông nhậm chức vào đầu tháng này. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Hollande sẽ gặp gỡ các binh sĩ Pháp đang làm nhiệm vụ tại đây.

Tổng thống Hollande từng nói tại một cuộc họp thượng đỉnh của NATO gần đây tổ chức tại Chicago rằng ông sẽ giữ lời hứa rút toàn bộ quân chiến đấu của Pháp khỏi Afghanistan vào cuối năm nay và đến năm 2014 sẽ rút toàn bộ các lực lượng quân sự khác.