Tổng thống Peru Pedro Castillo bị phế truất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Với 101 phiếu thuận, 6 phiếu chống và 10 phiếu trắng, Quốc hội Peru ngày 7-12-2022 thông qua quyết định luận tội và phế truất Tổng thống Pedro Castillo trong bối cảnh nước này đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất suốt hơn 2 thập kỷ qua.
Ông Castillo (áo xanh) tại đồn cảnh sát sau khi bị phế truất hôm 7-12-2022

Ông Castillo (áo xanh) tại đồn cảnh sát sau khi bị phế truất hôm 7-12-2022

Động thái trên được tiến hành vài giờ sau khi ông Castillo ra sắc lệnh giải tán Quốc hội trong nỗ lực nắm giữ quyền lực bất thành.

Nhiều nghị sĩ hò reo trong lúc kết quả được công bố, Quốc hội Peru sau đó yêu cầu Phó tổng thống Dina Boluarte tuyên thệ nhậm chức tổng thống, đánh dấu lần đầu tiên Peru có nữ Tổng thống. Như vậy, bà Dina Boluarte trở thành tổng thống thứ 6 của Peru trong vòng chưa đầy 5 năm.

Theo CNN, bà Boluarte đã chỉ trích kế hoạch giải tán Quốc hội của ông Castillo, mô tả động thái này là “một cuộc đảo chính làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chính trị và thể chế mà xã hội Peru sẽ phải vượt qua bằng cách tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp”.

Bà Dina Boluarte trong lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Peru

Bà Dina Boluarte trong lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Peru

Hàng loạt Bộ trưởng đã từ chức sau khi ông Castillo ra sắc lệnh giải tán Quốc hội, trong khi quân đội và cảnh sát Peru cảnh báo hành động này là vi hiến.

Cảnh sát quốc gia Peru đã đăng lên Twitter hình ảnh cựu Tổng thống Castillo tại đồn cảnh sát sau cuộc bỏ phiếu, và cho biết thêm rằng họ đã “can thiệp” để hoàn thành nhiệm vụ. Hiện chưa rõ ông Castillo có bị giam giữ hay không.

Một số cuộc biểu tình nhỏ trên đường phố đã diễn ra. Tại Thủ đô Lima, hàng chục người vẫy cờ Peru ăn mừng việc phế truất ông Castillo, trong khi những người ủng hộ ông cũng tuần hành phản đối quyết định phế truất.

Hàng rào thép và hàng chục cảnh sát chống bạo động đã được triển khai quanh tòa nhà chính phủ và Quốc hội Peru.