Tổng thống Obama ăn trưa cùng “đối thủ cũ”

ANTĐ - Cuộc cạnh tranh vào Nhà Trắng năm 2012 đã ngã ngũ, Tổng thống Barack Obama tái đắc cử trong khi ứng cử viên đối lập Mitt Romney dường như “lui về ở ẩn”. Ngày 29-11 (giờ Washington), Tổng thống Obama đã có cuộc hẹn ăn trưa riêng với ông Romney. Xung quanh sự kiện đáng chú ý này là một số giả thuyết thú vị.

Sau cuộc bầu cử, Tổng thống Mỹ B. Obama từng nói ông muốn trò chuyện với ông Romney về khả năng cùng cộng tác với nhau. Có lẽ trong lịch sử Mỹ chưa có truyền thống là Tổng thống đắc cử gặp lại người “thua trận”. Năm 2008, ông Obama đã gặp “đối thủ cũ” của mình là Thượng nghị sỹ John McCain hôm 17 - 11 tại Chicago. Vì thế, giả thuyết đầu tiên đặt ra là Tổng thống Obama muốn mở rộng thăm hỏi xã giao, cũng là một cách để khép lại kỳ bầu cử Tổng thống năm 2012.

Cũng có người đoán rằng Tổng thống Obama sẽ đề nghị một vị trí trong nội các đối với ông Mitt Romney. Khả năng này nói chung rất thấp bởi ông Romney là một người tự chủ về tài chính và có một cuộc sống ngoài chính trị với đại gia đình 18 cháu.

Có thể Tổng thống Obama sẽ tham vấn ông Romney về kinh doanh và tài chính? Rất có thể như vậy bởi Tổng thống Obama từng ca ngợi sự nhạy bén trong kinh doanh của Romney sau chiến dịch vận động tranh cử: “Ông ấy đã có những ý tưởng mà tôi thực sự đồng tình. Do đó sẽ thú vị nếu được trò chuyện về những điều như thế. Có những ý tưởng liên quan đến công ăn việc làm và tăng trưởng giúp các gia đình thuộc tầng lớp trung lưu mà tôi muốn nghe”.