Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Hạ viện chưa đạt được thỏa thuận nâng trần nợ công

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 22-5 đã gặp Chủ tịch Hạ viện, Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa, Kevin McCarthy, tuy nhiên 2 người đã không đạt được đồng thuận về một thỏa thuận nâng trần nợ công.
Tổng thống Mỹ Joe Biden (bên phải) và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy

Tổng thống Mỹ Joe Biden (bên phải) và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy

Sau cuộc họp với Tổng thống, ông McCarthy cho biết mặc dù không đạt được thỏa thuận nhưng cả hai đã đạt được tiến triển và các cuộc thảo luận đã có hiệu quả. Chủ tịch Hạ viện Mỹ nói rằng các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục nhằm đạt được thỏa thuận về việc nâng trần nợ công.

Trong khi đó, Tổng thống Biden gọi cuộc họp này là “hiệu quả”. Trong một tuyên bố, ông cho biết: “Chúng tôi một lần nữa nhắc lại rằng việc vỡ nợ đã không được xem xét tới và cách duy nhất để đạt được tiến triển là thiện chí hướng tới đồng thuận của 2 đảng”.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tái cảnh báo rằng Mỹ có khả năng không thể thanh toán các hóa đơn ngay từ ngày 1-6 tới.

Trong bức thư gửi đến lãnh đạo Quốc hội hôm 22-5, bà Yellen viết: “Chúng tôi ước tính rằng nhiều khả năng Bộ Tài chính sẽ không thể đáp ứng tất cả các nghĩa vụ của chính phủ nếu như Quốc hội không hành động để nâng hoặc đình chỉ giới hạn nợ công hiện tại vào đầu tháng 6, với khả năng sớm nhất là ngày 1-6”.

Thỏa thuận tăng trần nợ công phải được cả hai viện Quốc hội Mỹ thông qua, do đó phụ thuộc vào cả hai đảng. Đảng Cộng hòa của ông McCarthy kiểm soát Hạ viện, trong khi đảng Dân chủ của Tổng thống Biden nắm giữ Thượng viện.

Nếu việc nâng trần nợ thất bại, sẽ gây ra tình trạng vỡ nợ chưa từng có tại Mỹ, có thể làm rung chuyển thị trường tài chính và khiến nền kinh tế nước này rơi vào suy thoái.